Thủ tướng cách chức, xóa tư cách lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa

Sau khi Ban Bí Thư ban hành các quyết định kỉ luật đảng đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa (nhiệm kì 2010-2015, 2015-2020), Ban cán sự đảng UBND tỉnh Khánh Hòa (nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021), Thủ tướng Chính phủ đã kí các quyết định thi hành kỉ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về mặt chính quyền.

Tại Quyết định 1806/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 và xóa tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kì 2011-2016 đối với ông Lê Đức Vinh, do đã có những vi phạm, khuyến điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỉ luật về Đảng.

Tại Quyết định 1807/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức cách chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kì 2016-2021 đối với ông Đào Công Thiên, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỉ luật về Đảng.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị Thủ tướng Chính phủ kỉ luật.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị Thủ tướng Chính phủ kỉ luật.

Tại Quyết định 1805/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỉ luật bằng hình thức xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kì 2011-2016 đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỉ luật về Đảng.

Tại Quyết định số 1808/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Sơn Hải- nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kì 2011-2016 và nhiệm kì 2016-2021, do đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỉ luật về Đảng.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/thoi-su/thu-tuong-cach-chuc-xoa-tu-cach-lanh-dao-va-nguyen-lanh-dao-tinh-khanh-hoa-79991.html