Thủ tướng bổ nhiệm ông Lều Vũ Điều làm Ủy viên HĐQT Ngân hàng CSXH

Chiều nay (9.8), tin từ Văn phòng Chính phủ cho hay, tại Quyết định 963/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ông Lều Vũ Điều (ảnh IT).

Ông Lều Vũ Điều giữ chức này thay ông Lại Xuân Môn. Ông Lại Xuân Môn là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, vào tháng 12.2017, ông được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018, thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013 – 2018 để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ông Lều Vũ Điều sinh năm 1959, quê Thái Bình. Ông đã có nhiều năm công tác tại Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Ngân hàng chính sách xã hội là tổ chức tín dụng được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTg ngày 4.10.2002 của Thủ tướng Chính phủ để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tính đến năm 2017, Hội đồng quản trị có 14 thành viên, gồm 12 thành viên kiêm nhiệm và 2 thành viên chuyên trách. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng chính sách xã hội là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PV

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/thu-tuong-bo-nhiem-ong-leu-vu-dieu-lam-uy-vien-hdqt-ngan-hang-csxh-902783.html