Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự mới tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Y tế

Thủ tướng Chính phủ vừa ký, ban hành các quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Y tế cũng như các vị trí Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng.

Cụ thể, tại Quyết định 586/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

Được biết, ông Nguyễn Hồng Lĩnh sinh năm 1969, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh.

Tại Quyết định 585/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Tất Thắng, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định số 598/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Cấn Đình Tài, Hàm Vụ trưởng, Thư ký đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Cấn Đình Tài (Ảnh: CTV/Thanh Niên)

Ông Cấn Đình Tài (Ảnh: CTV/Thanh Niên)

Tại Quyết định số 597/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm ông Lê Thanh Hải, Hàm Vụ trưởng, Thư ký ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, giữ chức Trợ lý ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Đồng thời, tại Quyết định 600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế.

GS.TS Trần Văn Thuấn (Ảnh: Benhvienk.vn)

Tân Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn sinh năm 1970, quê quán Bắc Ninh. Trình độ: Tiến sĩ chuyên về ung thư, có học hàm Giáo sư từ 2018, làm Giám đốc Bệnh viện K từ năm 2016.

GS.TS Trần Văn Thuấn hiện cũng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu ung thư Quốc gia, Trưởng Bộ môn Ung thư Đại học Y Hà Nội, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Nam Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-bo-nhiem-nhan-su-moi-tinh-ha-tinh-bo-y-te-107359.html