Thủ tướng Australia xem xét chuyển Đại sứ quán nước này tới Jerusalem

Ngày 16-10, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố đang xem xét chuyển Đại sứ quán nước này tại Israel tới Jerusalem thay vì vị trí hiện tại ở Tel Aviv. Thủ tướng khẳng định, ông 'cởi mở' với đề xuất chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và dời địa điểm Đại sứ quán Australia tại nước này. Ông cho rằng đề xuất này là hợp lý, thuyết phục, và sẽ được chính phủ xem xét.

Theo Reuters, tuyên bố của Thủ tướng Morrison được đưa ra 4 ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử quan trọng tại Sydney để tìm người lấp chiếc ghế nghị sĩ mà cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull đã để lại sau khi rời khỏi chính trường cách đây hai tháng. Dư luận Australia cho rằng, thông báo này là cú hích giúp ứng cử viên Dave Sharma, thuộc đảng Tự do của Thủ tướng Morrison, giành được sự ủng hộ của các cử tri Do Thái. Cùng ngày, Indonesia và Palestine đã thể hiện sự phản đối trước động thái trên của Australia. Indonesia cảnh báo có thể xem xét đình chỉ Hiệp định Thương mại tự do (FTA) mà nước này vừa ký với Australia.

HÀ LAN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/thu-tuong-australia-xem-xet-chuyen-dai-su-quan-nuoc-nay-toi-jerusalem-552148