Thủ tướng Australia thăm Ấn Độ: Chuyến đi tạo động lực cho hợp tác an ninh và kinh tế song phương

Đây là chuyến thăm New Delhi đầu tiên của một nhà lãnh đạo Australia kể từ năm 2017.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở New Delhi vào ngày 10/3 vừa qua. (Nguồn: Sky News Australia)

Thủ tướng Australia Anthony Albanese và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở New Delhi vào ngày 10/3 vừa qua. (Nguồn: Sky News Australia)

Trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày (từ 8-11/3), Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có cuộc gặp với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi, nhất trí thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt về kinh tế và an ninh.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã khẳng định: “Australia và Ấn Độ đã duy trì mối quan hệ thân thiện và nồng ấm dựa trên các giá trị chung và nguyên tắc dân chủ. Từ tháng 6/2020, quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đã được nâng lên thành Đối tác chiến lược toàn diện”.

Theo bộ trên, chuyến thăm của ông Albanese sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Australia-Ấn Độ trong thời gian tới.

Thúc đẩy hợp tác kinh tế

Ngày 10/3, nhà lãnh đạo hai nước đã trao đổi về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện (CECA). Thủ tướng Albanese nhấn mạnh: “Thỏa thuận mang tính chuyển đổi này sẽ giúp phát huy hết tiềm năng của mối quan hệ kinh tế song phương, tạo ra cơ hội việc làm mới và nâng cao đời sống cho cả người dân Australia và Ấn Độ”.

Bắt đầu từ năm 2011, thỏa thuận CECA đã bị “kẹt” trong các vòng đàm phán suốt thời gian dài, và tới năm 2016 đã chính thức đi vào bế tắc. 5 năm sau đó, các cuộc thảo luận về CECA mới được nối lại, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, hai nước đã ký kết một thỏa thuận thương mại tự do nhỏ hơn - Hiệp định thương mại và hợp tác kinh tế (ECTA) vào năm 2022. Đây là thỏa thuận đầu tiên của Ấn Độ với một quốc gia phát triển trong thập kỷ qua.

Theo dữ liệu do hãng thông tấn Reuters (Anh) công bố, hiệp định ECTA có khả năng giúp tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương hiện tại giữa Australia và Ấn Độ (khoảng 27,5 tỷ USD), do đó ước tính con số này sẽ lên đến 50 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Đầu tuần này, Thủ tướng Albanese cũng cho biết, Ấn Độ và Indonesia sẽ có thể vươn lên, trở thành những nền kinh tế hàng đầu của thế giới trong tương lai. Vì vậy, Canberra nhận thấy đây là một “cơ hội lớn”, và sẽ ngày càng đẩy mạnh quan hệ với New Delhi - đối tác thương mại lớn thứ 9 của nước này năm 2022.

Đối tác an ninh hàng đầu

Khi đến thăm tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ - INS Vikrant ở thành phố Mumbai hôm 9/3, Thủ tướng Australia đã khẳng định New Delhi là “đối tác an ninh hàng đầu” của Canberra.

Theo ông Albanese, quan hệ giữa Australia và Ấn Độ có tầm quan trọng chiến lược ngày càng lớn. Đặc biệt, trong năm 2022, hai nước đã tổ chức các cuộc tập trận, cũng như các cuộc đối thoại “nhiều hơn bao giờ hết”.

Người đứng đầu Australia cũng nhấn mạnh: “Chưa bao giờ trong lịch sử hai nước chứng kiến sự liên kết chiến lược mạnh mẽ và hiệu quả đến vậy… Tôi dự đoán 2023 sẽ là năm bận rộn hơn bao giờ hết trong hợp tác an ninh quốc phòng của chúng ta”.

Trong cuộc gặp ngày 10/3, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về môi trường an ninh toàn cầu đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức, đồng thời nhất trí tăng cường quan hệ đối tác an ninh Australia-Ấn Độ để giải quyết những thách thức chung. Theo Thủ tướng Modi, hợp tác an ninh là một trụ cột quan trọng trong mối quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Đặc biệt, Thủ tướng Modi và người đồng cấp Albanese còn tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác thông qua nhóm Bộ tứ (Quad), bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.

Theo đó, hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác Quad, nhằm duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, bảo đảm khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, bao trùm và thịnh vượng. Dự kiến trong năm nay, Ấn Độ sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc diễn tập Talisman Sabre của Australia cùng với Mỹ.

Vào tháng 8/2023, Australia sẽ lần đầu đăng cai cuộc tập trận thường niên Malabar, với sự tham gia của lực lượng hải quân các nước nhóm Bộ tứ. Ngoài ra, thành phố Sydney (Australia) cũng sẽ là nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm này vào năm nay.

Sau khi kết thúc chuyến thăm này, ông Albanese dự kiến đến Mỹ để gặp Tổng thống Joe Biden, cùng Thủ tướng Anh Rishi Sunak, và ký kết thỏa thuận để xây dựng một hạm đội tàu ngầm hạt nhân vào ngày 13/3.

(theo Bloomberg/DW/Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-australia-tham-an-do-chuyen-di-tao-dong-luc-cho-hop-tac-an-ninh-va-kinh-te-song-phuong-219538.html