Thủ tướng Australia sẽ gặp Tổng thống Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh G7+

Thủ tướng Australia Scott Morrison có khả năng sẽ gặp trực tiếp lần đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề cuộc họp G7+ tại Anh vào tuần tới.

Theo thông tin được báo điện tử ABC của Australia đăng tải ngày 2/6, Thủ tướng Scott Morrison sẽ có chuyến thăm đến Anh, Pháp và Singapore trong tuần tới.

Thủ tướng Australia Scott Morrison (phải) có thể sẽ hội đàm riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Anh vào tuần tới. Ảnh: Luke Stephenson

Thủ tướng Australia Scott Morrison (phải) có thể sẽ hội đàm riêng với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Anh vào tuần tới. Ảnh: Luke Stephenson

Tại Anh, Thủ tướng Morrison sẽ tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo 7 nền kinh tế hàng đầu thế giới, hay còn gọi là G7 gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Canada và Italy, với các đối tác gồm Ấn Độ, Hàn Quốc và Australia. Dự kiến tại hội nghị G7+ lần này các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các nội dung hợp tác để đối phó với đại dịch Covid-19 và phục hồi nền kinh tế toàn cầu.

Bên lề hội nghị G7+, Thủ tướng Australia có khả năng sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ngoài ra, Thủ tướng Morrison dự kiến cũng sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Sau hội nghị, Thủ tướng Morrison sẽ gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson để trao đổi về mối quan hệ song phương, trong đó có các nội dung liên quan đến thỏa thuận thương mại tự do mà hai nước đang đàm phán.

Cũng trong chuyến công du nước ngoài lần này, Thủ tướng Australia có kế hoạch thăm Pháp và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron tại Paris.

Trước đó, trên đường đến châu Âu, Thủ tướng Morrison sẽ ghé thăm Singapore và trao đổi với Thủ tướng Lý Hiển Long về tình hình an ninh khu vực và khả năng thiết lập hành lang đi lại an toàn giữa hai nước./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-australia-se-gap-tong-thong-my-ben-le-hoi-nghi-thuong-dinh-g7-862860.vov