Thủ tướng Australia nhận định về quan hệ với Trung Quốc sau bầu cử

Vừa qua, trả lời phỏng vấn nhật báo The Australian Financial Review, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho rằng, mối quan hệ giữa nước này với Trung Quốc sẽ khó được cải thiện sau cuộc bầu cử Quốc hội liên bang vào ngày 21/5.

Phần lớn những gì xảy ra gần đây trong quan hệ Trung Quốc-Australia đều liên quan đến chính trị, thay vì lĩnh vực thương mại trực tiếp. (Nguồn: Getty Images)

Phần lớn những gì xảy ra gần đây trong quan hệ Trung Quốc-Australia đều liên quan đến chính trị, thay vì lĩnh vực thương mại trực tiếp. (Nguồn: Getty Images)

Ông Morrison nói: “Tôi tin rằng sẽ không có nhiều thay đổi. Chúng tôi sẽ giữ vững đường lối và lập trường của mình một cách có trách nhiệm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hoạt động thương mại và hợp tác thiết thực với cộng đồng doanh nghiệp để đảm bảo các nguồn cung, các mối quan hệ thương mại, các mối quan hệ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp”.

Nhà lãnh đạo Australia nhấn mạnh, phần lớn những gì xảy ra gần đây trong quan hệ Australia-Trung Quốc đều liên quan đến chính trị, thay vì lĩnh vực thương mại trực tiếp.

Thủ tướng Morrison cho biết sẽ tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo trong Diễn đàn đối thoại an ninh Bộ tứ diễn ra tại Nhật Bản 3 ngày sau cuộc bầu cử liên bang Australia, cả trong trường hợp thắng cử hoặc đang phải thương lượng để thành lập một chính phủ thiểu số.

Ông khẳng định cuộc gặp với những nhà lãnh đạo từ Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản có ý nghĩa quan trọng đối với Australia trong bối cảnh căng thẳng khu vực.

Đối thủ chính của Thủ tướng Morrison trong cuộc bầu cử sắp tới - ông Anthony Albanese, lãnh đạo Công đảng Australia - cũng tuyên bố sẽ tham dự cuộc họp lãnh đạo nhóm Bộ tứ nếu giành chiến thắng vào ngày 21/5.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-australia-nhan-dinh-ve-quan-he-voi-trung-quoc-sau-bau-cu-182722.html