Thủ tướng Australia khẳng định ưu tiên vấn đề biến đổi khí hậu

Thủ tướng Albanese nhấn mạnh các ưu tiên mới phù hợp với chương trình nghị sự của nhóm Bộ Tứ - bao gồm hành động chống biến đổi khí hậu, xây dựng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mạnh mẽ và linh hoạt hơn.

Tân thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: THX/TTXVN

Tân thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 24/5, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố cam kết của Canberra với nhóm Bộ Tứ (QUAD) - gồm Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia - “sẽ không thay đổi" dưới thời chính quyền mới của Australia, đồng thời nhấn mạnh rằng biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên chiến lược.

Theo Thủ tướng Albanese, các ưu tiên mới của Chính phủ Australia phù hợp với chương trình nghị sự của nhóm Bộ Tứ - bao gồm hành động chống biến đổi khí hậu, đồng thời xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mạnh mẽ hơn và linh hoạt hơn thông qua nỗ lực đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh môi trường và chăm sóc sức khỏe.

Thủ tướng Albanese và Ngoại trưởng Australia Penny Wong lần đầu tiên tham gia Hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức hôm 23/5.

Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh giá cao những nỗ lực của tân Thủ tướng Australia.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Bộ Tứ còn tiếp tục bàn về các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, chính sách gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-australia-khang-dinh-uu-tien-van-de-bien-doi-khi-hau/792212.vnp