Thủ tướng Australia khẳng định thủ phạm là khủng bố

Thủ tướng Australia Scott Morrison cùng ngày tuyên bố 1 trong 4 nghi phạm bị bắt giữ là công dân Australia, đồng thời khẳng định các đối tượng tấn công là phần tử cực đoan quá khích theo đường lối cánh hữu và ủng hộ khủng bố.

Phát biểu từ Sydney, Thủ tướng Scott Morrison đã gửi lời chia buồn tới chính phủ New Zealand, đồng thời lên án mạnh mẽ loạt vụ tấn công kinh hoàng. Thủ tướng Morrison cho biết thêm trong số 4 đối tượng vừa bị bắt giữ có 1 người là công dân Australia là phần tử cực đoan quá khích theo đường lối cánh hữu và ủng hộ khủng bố. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra thêm chi tiết.

Thủ tướng Australia Scott Morrison: “Chính phủ Australia luôn sẵn sàng ứng phó và có biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an ninh tại Australia. Các cơ quan chức năng của chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền New Zealand, đồng thời chúng tôi đã chuẩn bị mọi nguồn lực để hỗ trợ theo yêu cầu của chính phủ New Zealand.”

Tuyên bố của Thủ tướng Australia được đưa ra trong bối cảnh trên mạng xã hội lan truyền một đoạn băng cho thấy một tay súng tự quay lại toàn bộ quá trình thực hiện tội ác, từ lúc bắt đầu lái xe tới thánh đường cho tới khi nã đạn nhằm vào các tín đồ bên trong thánh đường Hồi giáo. Trên tài khoản Twitter, tay súng tự nhận là Brenton Tarant, 28 tuổi, công dân Australia. Trong khi đó, cảnh sát New Zealand cảnh báo về việc chia sẻ video chứa nội dung nhạy cảm này.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/thu-tuong-australia-khang-dinh-thu-pham-la-khung-bo