Thủ tướng Australia đề nghị Trung Quốc dỡ bỏ trừng phạt để cải thiện quan hệ

Thủ tướng Australia Anthony Albanese nói rằng, Trung Quốc cần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này để cải thiện quan hệ song phương.

"Chính Trung Quốc đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Australia. Họ cần gỡ bỏ những lệnh đó để cải thiện quan hệ", Thủ tướng Anthony Albanese nói.

Quan hệ Australia và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong những năm gần đây. Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Canberra và là khách hàng nhập khẩu lớn nhất về sản phẩm quặng sắt của Australia. Đây cũng là sản phẩm đem lại doanh thu xuất khẩu lớn nhất cho Australia.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Reuters).

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. (Ảnh: Reuters).

Căng thẳng chính trị và thương mại giữa 2 nước khiến một số ngành công nghiệp của Australia vào thế khó khi Trung Quốc áp lệnh trừng phạt hoặc cấm nhập hàng hóa của Canberra.

Trung Quốc được cho là đã đưa ra bản danh sách 14 điều Bắc Kinh "bất bình" với Canberra vào tháng 11/2020, trong đó có lời kêu gọi điều tra quốc tế về nguồn gốc của COVID-19, lệnh cấm tập đoàn viễn thông Huawei về phát triển hạ tầng mạng 5G và sàng lọc đầu tư nước ngoài vì các rủi ro an ninh quốc gia.

Chính phủ cựu Thủ tướng Scott Morrison mô tả những biện pháp trừng phạt của Trung Quốc đối với các mặt hàng năng lượng và nông nghiệp của Australia là "hành động cưỡng bức kinh tế".

Trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đóng băng, các bộ trưởng Australia đã không thể tổ chức các cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bên lề hội nghị an ninh ở Singapore hôm 12/6. Ông Richard Marles mô tả cuộc nói chuyện kéo dài một giờ giữa quan chức Australia và Trung Quốc là "bước khởi đầu quan trọng".

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước là "điều tốt", hai bên lưu ý tầm quan trọng của thương mại giữa Trung Quốc và Australia.

Hôm 13/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Thủ tướng Albanese đã phản hồi thông điệp chúc mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng trước từ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, đồng thời cả hai nước đều mong muốn có hành động để cải thiện quan hệ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho hay: "Để cải thiện quan hệ Trung Quốc - Australia đòi hỏi phải có những hành động cụ thể".

Kông Anh(Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thu-tuong-australia-de-nghi-trung-quoc-do-bo-trung-phat-de-cai-thien-quan-he-ar682234.html