Thủ tướng Armenia hé lộ 'nỗi đau khó tin' trong quyết định chấm dứt chiến sự với Azerbaijan

Tờ Newsweek đăng tải, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đồng ý kết thúc cuộc chiến tranh giành vùng Nagorno-Karabakh bằng một thỏa thuận với đồng minh Nga và đối thủ Azerbaijan.

Thông báo của nhà lãnh đạo Armenia được đưa ra hôm thứ Hai (9/11), trong đó ông cho hay đã đưa ra "một quyết định rất khó khăn về cả phía bản thân và tất cả người dân Armenia".

"Tôi đã ký kết một thỏa thuận với Tổng thống Nga và Tổng thống Azerbaijan nhằm chấm dứt cuộc chiến Karabakh từ 1h00 chiều", ông nói. "Nội dung của thỏa thuận là một nỗi đau đớn không thể tin nổi cho tôi và dân tộc của chúng ta".

Một lính tình nguyện đang quan sát cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh hôm 5/11 (ảnh: Newsweek)

Một lính tình nguyện đang quan sát cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan tại Nagorno-Karabakh hôm 5/11 (ảnh: Newsweek)

Theo ông Pashinyan, động thái trên "là kết quả của những phân tích kỹ lưỡng về tình hình quân sự cũng như nhận định của những người thấu hiểu tình huống nhất". Sau nhiều tuần phải chịu tổn thất trên chiến trưởng, người đứng đầu chính phủ Armenia chỉ ra, quyết định của ông "cũng dựa trên niềm tin rằng, đó là giải pháp tốt nhất cho tình hình hiện tại".

Ông Pashinya cũng cho biết, ông sẽ đưa ra một thông điệp cụ thể hơn trong những ngày tới, đồng thời thừa nhận không giành được thắng lợi như mình mong muốn.

"Đó không phải là một thắng lợi nhưng sẽ không có thất bại cho tới khi bạn biết được bản thân mình", ông nói. "Chúng ta sẽ không bao giờ biết được bản thân chúng ta và điều này nên là khởi đầu cho tinh thần đoàn kết quốc gia và kỷ nguyên tái sinh cho đất nước. Chúng ta cần phân tích nhiều năm độc lập của mình để hoạch định tương lai, đồng thời không lặp lại những sai lầm trong quá khứ".

Thủ tướng Armenia cũng bày tỏ sự cảm thông với những người bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột bắt đầu bùng phát từ cuối tháng Chín. "Tôi cúi đầu trước tất cả các nạn nhân, những binh lính, sỹ quan, tướng lĩnh, tình nguyện viên – những người đã và đang bảo vệ tổ quốc bằng mạng sống của mình", ông Pashinya cho hay. "Chúng ta đã chiến đấu tới tận cùng. Và chúng ta sẽ chiến thắng".

Thỏa thuận sau đó đã nhận được sự xác định từ phía Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông Putin, cả hai bên - Armenia và Azerbaijan, đã đồng ý thực thi một lệnh ngừng bắn toàn diện và cho phép triển khai lính gìn giữ hòa bình của Nga nhằm đạt được một giải pháp cho vùng tranh chấp.

Vài giờ trước khi thỏa thuận được công bố, một máy bay trực thăng Mi-24 của Nga đã bị hệ thống phòng không di động (MANPADS) của Azerbaijan bắn hạ. Phía Azerbaijan tuyên bố đó là một tai nạn.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thu-tuong-armenia-he-lo-noi-dau-kho-tin-trong-quyet-dinh-cham-dut-chien-su-voi-azerbaijan-20201110083324225.htm