Tìm thấy thi thể Phó Bí thư Xã Đoàn khi đi giúp dân chống bão số 9

Chiều 2/11, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm thi thể 1 nạn nhân bị vùi lấp được xác định là anh Hồ Văn Độ, Phó Bí thư Xã Đoàn Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Chiều nay (2/11), lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân tại điểm sạt lở đất xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Như vậy, ngày hôm nay, tại huyện Phước Sơn, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân.

Cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân vừa tìm thấy là anh Hồ Văn Độ, Phó Bí thư Xã Đoàn Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Anh Độ bị vùi lấp do lở núi khi trên đường đi giúp dân chống bão số 9 xảy ra vào ngày 28/10 vừa qua.

Bộ đội sẵn sàng lên đường tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Bộ đội sẵn sàng lên đường tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Tại hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, hiện có 40 cán bộ, chiến sỹ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Sơn làm nhiệm vụ tìm kiếm người mất tích.

Hôm nay, lực lượng này đã cắt đường rừng đi bộ hơn 25 km, đi từ sáng sớm đến chiều mới tiếp cận hiện trường và đang tiếp tục tìm người mất tích. Sư đoàn Không quân 372 cũng thực hiện thành công 4 chuyến bay, chuyển thêm 8 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân bị cô lập ở xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn. Các lực lượng khác vận chuyển bằng đường bộ vào xã Phước Thành, huyện Phước Sơn thêm 15 tấn lương thực, thực phẩm.

Bộ đội hành quân đi bộ vượt đường rừng vừa gùi cõng lương thực tiếp tế, vừa tiếp cận hiện trường sạt lở tìm kiếm nạn nhân mất tích tại huyện Phước Sơn.

Các chiến sĩ lội bộ bằng đường rừng vào xã cô lập Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Để đến được hiện trường sạt lở đất xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, các chiến sĩ phải đi bộ từ sáng sớm đến chiều tối.

Hôm nay (2/11), các chiến sĩ tiếp tục gùi cõng lương thực, thực phẩm tiếp tế vùng cô lập xã Phước Thành, huyện Phước Sơn, vừa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Chiều nay (2/11), lương thực, thực phẩm được bộ đội gùi cõng bằng đường rừng đến được xã cô lập Phước Thành, Phước Sơn.

Gỗ, củi, rác ngập kín lòng sông Tranh, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân mất tích tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn.

Liên quan đến công tác tìm kiếm 14 nạn nhân đang mất tích tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Thượng tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị huy động 4 chó nghiệp vụ và lực lượng phương tiện đang tiếp tục tìm kiếm.

“Đối với xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, lực lượng Bộ đội Biên phòng có 2 tổ. Một tổ cùng với 4 chó nghiệp vụ đang tìm kiếm và một tổ sử dụng ca nô tìm kiếm dọc sông, lòng hồ, sông, suối. Hiện các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nhưng qua mấy ngày nay vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân còn lại”./.

Đình Thiệu/ VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tim-thay-thi-the-pho-bi-thu-xa-doan-khi-di-giup-dan-chong-bao-so-9-814718.vov