Thủ tướng Anh thúc giục Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận Brexit

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố hôm thứ Năm rằng nước này cuối cùng đã đạt được một thỏa thuận mới tuyệt vời với EU, cho phép Quốc hội Anh tập trung vào các vấn đề quan trọng khác, như chi phí sinh hoạt, phúc lợi xã hội, tội phạm và môi trường.

Với hy vọng đáp ứng thời hạn Brexit diễn ra vào ngày 31/10 và tránh yêu cầu gia hạn khác, chính phủ Johnson và Liên minh châu Âu đã nhóm họp hôm thứ Năm và đạt được thỏa thuận mới.

Ông Jean-Claude Juncker - Chủ tịch Ủy ban châu Âu và các thành viên khác của EU, đã bày tỏ quan điểm tích cực về triển vọng của thỏa thuận Brexit mới.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch Ủy ban châu Âu coi đây là một thỏa hiệp công bằng giữa EU và Vương quốc Anh và là một bằng chứng cho sự cam kết và sẵn sàng của cả hai bên để làm những gì tốt nhất cho công dân EU và Vương quốc Anh.

"Chúng tôi đã không đàm phán một thỏa thuận với ý tưởng rằng nó sẽ bị Quốc hội Anh bác bỏ", Thủ tướng Đức Angela Merkel nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu, cho biết thêm rằng cuộc họp đã không tập trung vào những gì sẽ xảy ra nếu Quốc hội Anh không chấp nhận thỏa thuận.

Tuy nhiên, bà Merkel đã cố gắng trấn an công chúng rằng câu chuyện Brexit có thể sắp kết thúc bằng cách tiết lộ Thủ tướng Johnson thề sẽ làm tất cả mọi thứ để thuyết phục các nhà lập pháp Anh đồng ý với bản thỏa thuận.

Một trong những điểm chính của thỏa thuận mới liên quan đến việc loại bỏ các điều khoản gây tranh cãi và tiếp tục đảm bảo Bắc Ireland nằm trong lãnh thổ hải quan của Anh, nhưng cũng cho phép nước này ở lại thị trường châu Âu.

"Hôm nay, tôi có cảm xúc lẫn lộn. Một lần nữa, nó giống việc gặp lại một người bạn cũ, một người bạn đang đi trên một hành trình hoặc một cuộc phiêu lưu mà không có chúng ta. Nhưng tôi nghĩ sẽ luôn có một vị trí cho Vương quốc Anh nếu họ chọn trở lại", Thủ tướng Irealnd Leo Varadkar cho biết hôm thứ Năm.

Quốc hội Vương quốc Anh sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mới vào thứ Bảy nếu đáp ứng được mong đợi của các nhà lập pháp. Theo Đạo luật Benn của EU, nếu chính quyền Johnson tiếp tục thất bại trong việc thuyết phục Quốc hội Anh đồng ý với bản thỏa thuận, Brexit sẽ tiếp tục bị trì hoãn.

Huy Vũ

Theo Sputnik

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/thu-tuong-anh-thuc-giuc-quoc-hoi-phe-chuan-thoa-thuan-brexit-157489.html