Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ dẫn đầu đàm phán Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán với EU, chuyển trọng tâm của Bộ phụ trách vấn đề Anh rời khỏi EU, theo hướng chuẩn bị cho Anh ra khỏi khối này.

Thủ tướng Anh Theresa May. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh Theresa May ngày 24/7 tuyên bố sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu (EU), chuyển trọng tâm của Bộ phụ trách vấn đề , hay còn gọi là Brexit, theo hướng chuẩn bị cho Anh ra khỏi khối này.

Trong tuyên bố gửi tới Quốc hội, Thủ tướng Anh nêu rõ: "Tôi sẽ dẫn đầu đàm phán với EU, với Bộ trưởng Brexit sẽ đại diện cho tôi. Bộ phụ trách vấn đề Brexit sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác chuẩn bị của chính phủ cho Brexit: các công tác chuẩn bị nội địa cả trong bối cảnh đạt được hoặc không đạt được thỏa thuận, mọi dự luật cần thiết cũng như những sự chuẩn bị cho đàm phán nhằm bổ sung chi tiết cho Cơ cấu tương lai."

Một đơn vị đặc biệt thuộc Văn phòng Thủ tướng May đã đóng một vai trò ngày càng lớn trong đàm phán Brexit trong vài tháng qua, tuyên bố ngày 24/7 đã chính thức hóa sự thay đổi trách nhiệm này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-anh-theresa-may-tuyen-bo-se-dan-dau-dam-phan-brexit/515358.vnp