Thủ tướng Anh rời phòng chăm sóc đặc biệt

Thủ tướng Anh Boris Johnson rời phòng chăm sóc đặc biệt, song ông vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõisức khỏe.

Hôm 9/4, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho hay ông Johnson đã "chuyển từ phòng chăm sóc tích cực trở lại phòng bệnh. Tại đây, ông sẽ được theo dõi chặt chẽ trong giai đoạn đầu phục hồi".

Theo người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Johnson "đang có tinh thần cực kỳ tốt".

Ngoại trưởng Dominic Raab cũng cho biết, Thủ tướng Johnson có những tiến triển tích cực, đang dần hồi phục. Tuy nhiên, ông Dominic Raab không đưa ra thời gian biểu cụ thể về thời điểm ông Johnson có thể trở lại làm việc.

Thủ tướng Anh có thể phải nghỉ việc 2 tháng.

Thủ tướng Anh có thể phải nghỉ việc 2 tháng.

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak hôm 8/4 đã cập nhật thông tin từ bệnh viện, cho biết “Thủ tướng vẫn đang được chăm sóc đặc biệt và tình trạng của ông ấy đang được cải thiện. Ông ấy đã ngồi dậy và tham gia điều trị tích cực với đội ngũ y tế”.

Ông Johnson, 55 tuổi, được đưa tới Bệnh viện St Thomas ở London tối 5/4 với các triệu chứng dai dẳng của COVID-19 sau hơn 10 ngày kể từ khi nhiễm bệnh. Hôm 6/4, ông được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt do tình trạng sức khỏe xấu đi.

Video: Thủ tướng Anh phải vào phòng chăm sóc tích cực vài ngày trước

Kông Anh (Nguồn: CNN, Nytimes)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/thu-tuong-anh-roi-phong-cham-soc-dac-biet-ar539138.html