Thủ tướng Anh phủ nhận cáo buộc sàm sỡ hai phụ nữ trong bữa tiệc tối

Văn phòng Thủ tướng Anh phủ nhận ông Boris Johnson từng có hành vi sàm sỡ hai người phụ nữ trong một bữa tiệc tối cách đây 20 năm.

Trước đó, nữ phóng viên Charlotte Edwardes của báo The Sunday Times tiết lộ, ông Johnson - khi đó còn là biên tập viên tạp chí Spectator, đã có hành vì sàm sỡ mình trong một bữa ăn tối. Cô cho biết ông Johnsons cũng có hành động tương tự với một người phụ nữ khác trong sự kiện năm đó.

Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC tại Salford, gần Manchester ngày 29/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong ảnh: Thủ tướng Anh Boris Johnson trả lời phỏng vấn kênh truyền hình BBC tại Salford, gần Manchester ngày 29/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Anh đã buộc phải lên tiếng, khẳng định cáo buộc của nữ phóng viên Charlotte Edwardes là sai sự thật.

Cáo buộc trên được công bố vào thời diểm diễn ra đại hội thường niên của đảng Bảo thủ cầm quyền ở thành phố Manchester, nơi ông Johnson cùng các Bộ trưởng cấp cao đang tiến hành họp để chuẩn bị cho kế hoạch Brexit ngày 31/10.

Ngoài cáo buộc trên, ông Johnson cũng đang vướng phải cáo buộc có mối quan hệ tình ái đối với nữ doanh nhân Jennifer Arcuri, đồng thời có ưu ái đặc biệt với nữ doanh nhân này bằng cách giúp cô nhận được tiền tài trợ và tham gia các hợp đồng thương mại mà cô không đủ điều kiện thời ông Johnsons là Thị trưởng London.

Thanh Hải (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-anh-phu-nhan-cao-buoc-sam-so-hai-phu-nu-trong-bua-tiec-toi-20190930164057680.htm