Thủ tướng Anh: Nói Nga can thiệp cuộc bỏ phiếu Brexit là hoang đường

Theo ông Johnson, không có bất cứ căn cứ nào để chứng minh về sự can thiệp của Matxcơva vào cuộc bỏ phiếu Brexit.

Thủ tướng Anh Boris Johnson so sánh cáo buộc Nga tác động đến kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về Brexit năm 2016 không khác câu chuyện hoang đường về sự tồn tại của Tam giác quỷ Bermuda. Người đứng đầu Chính phủ Anh đưa ra sự so sánh trên vào tối ngày 22/11 trong cuộc tranh luận trước bầu cử trên sóng truyền hình BBC.

Xin thứ lỗi, nhưng tất cả những điều này (lý thuyết cho rằng Chính phủ bảo thủ cố tình trì hoãn việc công bố bản báo cáo về sự can thiệp của Nga vào nền dân chủ Anh) là nhảm nhí, tương tự như Tam giác quỷ Bermuada. Giả định cho rằng, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý, mà trong đó 17,4 triệu người bỏ phiếu rời khỏi EU, bằng cách nào đó bị làm sai lệch, bị bóp méo, không chính xác hoặc không công bằng, cũng là một điều nhảm nhí.

Tôi khẳng định rằng, người dân nước ta bỏ phiếu rời EU và đang chờ đợi thời điểm này trong suốt 3 năm rưỡi qua” - ông Johnson phát biểu.

 Thủ tướng Anh Boris Johnson trong chương trình BBC Question Time. (Ảnh: EPA)

Thủ tướng Anh Boris Johnson trong chương trình BBC Question Time. (Ảnh: EPA)

Người đứng đầu Chính phủ Anh cũng cho biết thêm rằng, ông không thấy có sự tồn tại của “bất kỳ bằng chứng nào về sự can thiệp của Nga vào bất cứ cuộc bỏ phiếu nào” được tổ chức tại Vương quốc Anh. Theo ông, cũng chẳng có căn cứ nào có thể chỉ ra điều này trong bản báo cáo do Ủy ban liên đảng phụ trách hoạt động của các cơ quan tình báo và an ninh thuộc Quốc hội Anh chuẩn bị.

Theo truyền thông Anh, trong bản báo cáo, được thực hiện trong một năm rưỡi và cho đến nay vẫn chưa được công bố, có chỉ ra các mối đe dọa mà Matxcơva được cho là đã đặt ra đối với nền dân chủ Anh.

Phe đối lập Anh và cựu Tổng chưởng lý của Anh và xứ Wales, ông Dominic Grieve, người chỉ đạo ủy ban quốc hội chuẩn bị bản báo cáo, cáo buộc Thủ tướng Johnson cố tình trì hoãn việc công bố tài liệu này. Ông Johnson nói rằng, ông “không thấy cần phải thay đổi thời gian công bố báo cáo” và rút ngắn quy trình phê chuẩn của văn phòng Thủ tướng đối với các tài liệu như vậy, điều có thể mất đến vài tuần.

Liên quan đến việc giải tán Quốc hội trong thời gian tổ chức chiến dịch tranh cử trước thềm cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến vào ngày 12/12, cho nên bản báo cáo chỉ có thể được công bố sau khi cập nhật thành phần của Hạ viện.

Thủ tướng Anh Boris Johnson không ít lần tuyên bố rằng, không có bất cứ bằng chứng nào về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Anh. Trước đó, bà Theresa May, người đứng đầu Chính phủ nước này từ tháng 7/2016 đến tháng 7/2019, cũng đã nhiều lần khẳng định điều này.

Về phần mình, Nga luôn tuyên bố rằng, họ không cố gắng can thiệp vào quá trình chính trị ở các quốc gia khác.

Văn Đức

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thu-tuong-anh-noi-nga-can-thiep-cuoc-bo-phieu-brexit-la-hoang-duong-d511842.html