Thủ tướng Anh nêu những giải pháp 'có thể chấp nhận được' đối với chốt chặn Ireland

Ngày 9/9, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông Johnson tin rằng, chốt chặn Ireland phải được loại bỏ khỏi thỏa thuận đưa nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - hay còn gọi là Brexit và đưa ra những giải pháp có thể chấp nhận được.

Thủ tướng Anh đưa ra những giải pháp có thể chấp nhận được đối với chốt chặn Ireland. (Nguồn: Sky News)

Người phát ngôn trên nói: “Chốt chặn cần phải được loại bỏ. Những gì mà Thủ tướng đưa ra ngày hôm nay là một số giải pháp tiềm năng khi chúng tôi tiến về phía trước. Chúng tôi muốn làm việc với EU để đạt được một thỏa thuận”.

Cũng theo người phát ngôn này, “hiện vẫn còn một khối lượng công việc rất lớn cần phải giải quyết”.

Liên quan đến Brexit, cùng ngày, các nghị sĩ Anh đã bỏ phiếu yêu cầu chính phủ nước này công bố các tài liệu liên quan đến việc lên kế hoạch cho việc Anh rời EU không thỏa thuận và những trao đổi cá nhân từ các quan chức chính phủ liên quan đến quyết định đình chỉ Quốc hội.

Với tỷ lệ 311 phiếu thuận và 302 phiếu chống, yêu cầu trên đã trở thành bắt buộc đối với chính phủ, song bị các bộ trưởng phản đối bởi họ cho rằng, có những quan ngại về phạm vi của tài liệu yêu cầu và các quan chức này đã cung cấp đủ thông tin minh bạch về vấn đề Brexit.

Trước đó, Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow tuyên bố rằng, ông sẽ không tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới nếu Quốc hội Anh ngày hôm nay bỏ phiếu về việc tổ chức một cuộc bầu cử. Nếu như dự kiến, các nghị sĩ bác bỏ nỗ lực của chính phủ nhằm kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử, ông Bercow sẽ từ chức vào ngày 31/10.

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-anh-neu-nhung-giai-phap-co-the-chap-nhan-duoc-doi-voi-chot-chan-ireland-100852.html