Thủ tướng Anh khẳng định sẽ không đề nghị EU gia hạn Brexit

Ngày 6-9, Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định ông sẽ không đề nghị Liên hiệp châu Âu (EU) gia hạn tư cách thành viên của Anh tại khối này thêm nữa, ngay cả khi luật pháp của 'quốc đảo sương mù' yêu cầu ông làm như vậy.

Thượng viện Anh thông qua dự luật ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận. (Ảnh: Reuters)

Thượng viện Anh thông qua dự luật ngăn chặn kịch bản Brexit không thỏa thuận. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Johnson đưa ra phát biểu nêu trên sau khi Thượng viện Anh thông qua dự luật nhằm ngăn chặn kịch bản Anh rời EU, hay còn gọi là Brexit, không thỏa thuận. Dự luật này buộc Thủ tướng Anh phải đề nghị EU kéo dài hạn chót Brexit sau ngày 31-10 tới, nếu từ nay cho đến ngày 19-10 London và Brussels không đạt được thỏa thuận Brexit. Sau khi được thông qua tại Thượng viện Anh vào ngày 6-9, dự luật này sẽ được Nữ hoàng Elizabeth II ký ban hành thành luật vào ngày 9-9.

Ông Johnson đã gọi văn kiện này là “dự luật đầu hàng”, đồng thời cho rằng, với mục đích loại bỏ kịch bản Brexit không thỏa thuận, dự luật này sẽ hủy hoại các cuộc đàm phán về Brexit của ông với EU. Thủ tướng Johnson cho rằng, giờ đây nước Anh phải tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 15-10 tới để các cử tri quyết định người sẽ đại diện nước Anh đàm phán về Brexit tại hội nghị cấp cao của EU chuẩn bị diễn ra tại Brussels.

Đến nay, nước Anh đã hai lần trì hoãn hạn chót Brexit do các nghị sĩ nước này phản đối phê chuẩn thỏa thuận Brexit mà cựu Thủ tướng Anh Theresa May và giới chức EU đã nhất trí.

Trong vài ngày qua, Thủ tướng Anh đã thất bại trong ba cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện liên quan đến Brexit, ông cũng khai trừ 21 nghị sĩ của đảng Bảo thủ cầm quyền và chứng kiến người em trai là ông Jo Johnson tuyên bố từ chức Quốc vụ khanh Bộ Kinh doanh để phản đối Brexit.

H.H

Tân Hoa xã, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41490602-thu-tuong-anh-khang-dinh-se-khong-de-nghi-eu-gia-han-brexit.html