Thủ tướng Anh họp khẩn về Brexit

Theo Reuters và TTXVN, Thủ tướng Anh T.May đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng Brexit (Anh rời Liên hiệp châu Âu - EU), trong bối cảnh ngày 27-3, Hạ viện nước này sẽ bỏ phiếu lần ba về thỏa thuận Brexit.

Cuộc họp được tiến hành theo thể thức bí mật với sự tham dự của một số bộ trưởng cùng thành viên trong đảng Bảo thủ của bà T.May. Báo Guardian cho biết, những người tham gia cuộc họp yêu cầu nếu muốn thỏa thuận Brexit được thông qua, Thủ tướng T.May cần phải vạch rõ kế hoạch từ nhiệm để người khác dẫn dắt nước Anh bước vào giai đoạn sắp tới của tiến trình đàm phán hiệp định thương mại với EU.

* Truyền thông Anh đưa tin, Thủ tướng Anh T.May đã tuyên bố với các nghị sĩ ủng hộ Brexit rằng, bà sẵn sàng từ chức để đổi lấy thỏa thuận Brexit được thông qua. Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình Sky News ngày 25-3, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Anh cho rằng, Thủ tướng T.May không nên từ chức trước sự chỉ trích từ chính đảng Bảo thủ của bà về cách bà xử lý vấn đề Brexit. Còn Bộ trưởng Môi trường Anh cho biết, đây không phải là lúc để thay thuyền trưởng của con tàu và Thủ tướng T.May vẫn đang nỗ lực để thỏa thuận Brexit được Hạ viện thông qua trong tuần này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39625202-thu-tuong-anh-hop-khan-ve-brexit.html