Thủ tướng Anh hoãn cuộc gặp với Tổng thống Mỹ

Theo Straits Times, ngày 14-2, Thủ tướng Anh Boris Johnson quyết định hoãn chuyến công du tới Mỹ để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm dành thời gian tập trung vào các vấn đề đối nội.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo được hoãn đến tháng 6-2020, thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) lần thứ 46 được tổ chức ở Mỹ. Ngoài ra, kế hoạch công du của ông B.Johnson tới Australia và New Zealand cũng đã bị hoãn.

Việc ông B.Johnson hoãn cuộc gặp với ông chủ Nhà Trắng được đánh giá sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai quốc gia đồng minh thân cận. Thời điểm hiện tại, Anh và Mỹ đang có những bất đồng ở nhiều vấn đề, trong đó có việc Anh quyết định cho phép Tập đoàn Viễn thông Huawei (Trung Quốc) tham gia phát triển mạng 5G bất chấp những cảnh báo từ phía Mỹ; hay kế hoạch đánh thuế các dịch vụ kỹ thuật số và những vấn đề liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran 2015.

Hai quốc gia cũng dự kiến thảo luận một thỏa thuận thương mại song phương, trong đó xứ sở Sương mù kỳ vọng đây sẽ là một trong những bước tiến quan trọng nhất của quốc gia này kể từ khi chính thức rời Liên minh châu Âu ngày 31-1 vừa qua.

Hiểu Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/958471/thu-tuong-anh-hoan-cuoc-gap-voi-tong-thong-my