Thủ tướng Anh đối mặt nhiều thách thức

Thủ tướng Anh Boris Johnson (ảnh) đang phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn trong bối cảnh một số cố vấn cấp cao của ông từ chức, tiến trình đàm phán hậu Brexit gặp khó khăn và số ca tử vong do dịch COVID-19 đang tăng mạnh.

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Ngày 13-11 vừa qua, cố vấn hàng đầu của Thủ tướng Johnson, ông Dominic Cummings, người đứng sau chiến dịch vận động ủng hộ Brexit, đã từ chức. Trước đó một ngày, Giám đốc truyền thông Lee Cain cũng có động thái tương tự.

Một số nghị sĩ châu Âu cho rằng sự ra đi của hai cố vấn đặc biệt này có thể là dấu hiệu về lập trường mềm mỏng hơn của Anh trong các cuộc thương lượng hậu Brexit với Liên minh châu Âu (EU), nhất là khi ứng viên Joe Biden được truyền thông Mỹ đưa tin giành thắng lợi trước Tổng thống Donald Trump, một đồng minh của Thủ tướng Johnson. Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do đối lập Ed Davey bày tỏ quan ngại việc đội ngũ cố vấn của thủ tướng đang bất đồng, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng, tỷ lệ thất nghiệp kỷ lục và vấn đề Brexit đang ảnh hưởng tiêu cực đến nước Anh.

Sự ra đi của hai cố vấn then chốt đã đẩy Thủ tướng Johnson vào tình thế khó khăn, nhất là khi ông đang phải tự cách ly do tiếp xúc với một người mắc COVID-19. Người phát ngôn của Thủ tướng Johnson cho biết thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc ở văn phòng, bao gồm cả việc chỉ đạo chính phủ ứng phó với đại dịch COVID-19. Tháng 4 vừa qua, ông cũng đã phải nhập viện sau khi mắc COVID-19. Tuy nhiên, lần này, sức khỏe của thủ tướng vẫn ổn định và ông không có bất cứ triệu chứng mắc COVID-19 nào.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anh đã ghi nhận hơn 1,3 triệu ca mắc và 50.000 ca tử vong do COVID-19.

NGUYỄN TUYÊN (TTXVN)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/thu-tuong-anh-doi-mat-nhieu-thach-thuc-a127513.html