Thủ tướng Anh cảnh báo doanh nghiệp về rủi ro từ COVID-19

Thủ tướng Johnson trấn an các doanh nghiệp rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai sẽ không tồi tệ như lần đầu và chính phủ sẽ tìm mọi cách để tránh phải phong tỏa toàn quốc lần nữa.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson. (Ảnh: THX/TTXVN)

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với một số lãnh đạo các tổ chức nghiệp đoàn và doanh nghiệp, Thủ tướng Boris Johnson đã cảnh báo các doanh nghiệp Anh về nguy cơ xuất hiện làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới vào mùa Thu, trong bối cảnh các công ty đang chuẩn bị kêu gọi nhân viên trở lại làm việc tại công sở từ tháng 8/2020.

Thủ tướng Johnson cho rằng đại dịch COVID-19 sẽ tồi tệ trở lại sau mùa Hè, song ông cũng trấn an các doanh nghiệp rằng làn sóng lây nhiễm thứ hai sẽ không tồi tệ như lần đầu và chính phủ sẽ tìm mọi cách để tránh phải phong tỏa toàn quốc lần nữa.

Theo ông Johnson, nếu có những ổ dịch mới xuất hiện thì chính phủ Anh sẽ chỉ áp dụng lệnh phong tỏa tại khu vực đó, nhằm tránh những thiệt hại kinh tế lớn từ việc áp dụng lệnh phong tỏa trên toàn quốc.

Thủ tướng Johnson cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa người lao động trở lại công ty làm việc. Trong khi đó, nhiều tổ chức nghề nghiệp đưa ra cảnh báo người lao động sẽ biểu tình nếu họ bị bắt buộc phải đi làm trở lại mà không có biện pháp đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

Thủ tướng Johnson đã bày tỏ hy vọng nước Anh sẽ hoạt động hoàn toàn bình thường trở lại vào đầu năm 2021.

Lý giải về quyết định tái áp quy định cách ly bắt buộc đối với những người trở về từ Tây Ban Nha, Thủ tướng Johnson cho biết nhiều dấu hiệu về làn sóng lây nhiễm thứ hai đang xuất hiện một số nơi ở châu Âu.

Ông Johnson cũng để ngỏ khả năng Anh yêu cầu cách ly bắt buộc đối với người nhập cảnh từ một số quốc gia khác ngoài Tây Ban Nha. Thủ tướng Johnson khẳng định người dân Anh cần phải hết sức cảnh giác trước nguy cơ bùng phát làn sóng mới.

Tình trạng gia tăng số ca mắc COVID-19 tại Liên minh châu Âu (EU) trong tuần qua khiến nhiều nước trong khối dự định sẽ đưa ra một số quy định thắt chặt đi lại trở lại. Hiện các nước Đức, Pháp và Bỉ đã áp dụng trở lại một số biện pháp như giới nghiêm, giãn cách xã hội và cách ly bắt buộc./.

Diễm Quỳnh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-anh-canh-bao-doanh-nghiep-ve-rui-ro-tu-covid19/654285.vnp