Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức

Boris Johnson sẽ tuyên bố từ chức Thủ tướng Anh vào 7-7, BBC đưa tin, sau khi bị các bộ trưởng mới được bổ nhiệm và hơn 50 người khác quay lưng trong một cuộc nổi dậy khiến chính phủ rơi vào tình trạng tê liệt.

Với tám bộ trưởng, bao gồm hai ngoại trưởng, từ chức trong hai giờ qua, thủ tướng Johnson bị cô lập và bất lực đã phải cúi đầu trước điều không thể tránh khỏi và tuyên bố sẽ từ chức sau đó, báo chí truyền thông cho biết.

Biên tập viên chính trị Chris Mason của BBC cho biết: “Boris Johnson sẽ từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ hôm nay”.

Sau nhiều ngày chiến đấu vì công việc của mình, thủ tướng Johnson đã bị bỏ rơi bởi tất cả trừ một số đồng minh. Nó khác xa so với thời điểm ông Johnson, 58 tuổi, lên nắm quyền vào năm 2019 khi ông giành được đa số phiếu, chiếm được phiếu bầu ở các khu vực chưa bao giờ ủng hộ Đảng Bảo thủ của ông trước đây.

Ngay cả bộ trưởng tài chính của ông, Nadhim Zahawi, người mới được bổ nhiệm vào vị trí của mình hôm 6-7, đã kêu gọi thủ tướng Johnson từ chức.

“Điều này không bền vững và nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn: đối với anh, đối với Đảng Bảo thủ và quan trọng nhất là của tất cả đất nước”, ông nói trên Twitter.

"Anh phải làm điều đúng đắn và đi ngay bây giờ".

Nhã Trúc

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/the-gioi/thu-tuong-anh-boris-johnson-tu-chuc-106921.html