Thủ tướng Anh Boris Johnson mắc COVID-19, phải tự cách ly

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và phải tự cách ly, nhưng vẫn sẽ điều hành đất nước.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Thủ tướng Anh Boris Johnson.

Hãng truyền thông Anh BBC ngày 27/3 cho biết, Thủ tướng nước này Boris Johnson đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo thông báo của số 10 phố Downing (văn phòng Thủ tướng), ông Johnson có các triệu chứng nhẹ và sẽ phải tự cách ly.

Tuy nhiên, ông Johnson vẫn lĩnh trách nhiệm điều hành nước Anh trong giai đoạn khó khăn này.

Ông Boris Johnson cũng đã tự đăng tải một đoạn video lên Twitter trong đó nói rằng mình đã xuất hiện các triệu chứng nhẹ trong vòng 24 giờ qua và tự cách ly, song sẽ điều hành đất nước thông qua họp trực tuyến.

Ông này cũng kêu gọi nước Anh đoàn kết để chống lại đại dịch này.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson)

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-anh-boris-johnson-mac-covid19-phai-tu-cach-ly/630948.vnp