Thủ tướng Anh bị cáo buộc âm mưu 'bán' NHS cho Mỹ

Công Đảng đối lập chính của Anh hôm 29-11 cáo buộc Thủ tướng Boris Johnson âm mưu thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump, cho phép các Cty dược phẩm của Mỹ tiếp cận cơ quan y tế nhà nước.

Công Đảng đối lập chính của Anh hôm 29-11 cáo buộc Thủ tướng Boris Johnson âm mưu thỏa thuận với Tổng thống Donald Trump, cho phép các Cty dược phẩm của Mỹ tiếp cận cơ quan y tế nhà nước.

Lãnh đạo Công Đảng Jeremy Corbyn công bố những tài liệu bí mật trước đây chứng minh Thủ tướng Anh muốn đưa NHS lên bàn đàm phán với Mỹ trong một thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit.

Lãnh đạo Công Đảng Jeremy Corbyn công bố những tài liệu bí mật trước đây chứng minh Thủ tướng Anh muốn đưa NHS lên bàn đàm phán với Mỹ trong một thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit.

Lãnh đạo Công Đảng Jeremy Corbyn đã công bố 451 trang tài liệu bí mật chứng tỏ ông Johnson đang tìm cách đưa Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) ra bàn bạc trong một thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit. Người Anh sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 12-12 tới, trong đó ông Johnson hy vọng sẽ bảo đảm được thế đa số để có thể thông qua thỏa thuận đưa Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU). Tài trợ và điều hành NHS là một chủ đề được quan tâm trong bầu cử.

Đảng Bảo thủ của ông Johnson cho rằng, ông Corbyn đang “tuyệt vọng” và đang nói dối bằng cách dựng lên những câu chuyện về “thuyết âm mưu”, một hành động vô nghĩa. Ông Corbyn cho biết, các tài liệu đã liệt kê 6 cuộc họp giữa các quan chức Mỹ và Anh kể từ năm 2017, nêu chi tiết “những gì họ (đảng Bảo thủ) không muốn bạn biết”. “Mỹ yêu cầu vấn đề NHS của chúng ta phải xuất hiện trong các cuộc đàm phán tiến tới một thỏa thuận độc hại”, ông Corbyn nói với các phóng viên ở London. Ông nói thêm rằng, việc bán NHS là “chương trình nghị sự bí mật” của chính phủ, cảnh báo rằng cuộc bầu cử sắp tới là “cuộc chiến vì sự tồn tại của NHS như một dịch vụ công cộng”. Ông tuyên bố, các cuộc thảo luận bí mật đã ở “giai đoạn cuối” và có thể thấy sự gia tăng giá thuốc.

NHS được thành lập vào năm 1948 dưới thời chính phủ Công Đảng, với mục tiêu chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả người dân khi họ sinh ra cho đến lúc mất đi. Trong lịch sử, Công Đảng là người bảo vệ trung thành nhất và liên tục cảnh báo rằng đảng Bảo thủ có tư tưởng mở cửa thị trường sẽ có một kế hoạch tư nhân hóa lĩnh vực y tế, chấm dứt chính sách chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân. “Chúng tôi sẽ không bao giờ bán Cơ quan Y tế Quốc gia”, ông Corbyn nói.

Đảng Bảo thủ cho biết các tài liệu về 6 cuộc họp của Nhóm Công tác Đầu tư và Thương mại Anh-Mỹ từ năm 2017 đến 2019 đã được công bố trực tuyến trong 2 tháng và chỉ đề cập đến NHS 4 lần. Tuyên ngôn của đảng Bảo thủ cho biết các dịch vụ y tế, số tiền phải trả cho thuốc men và các dịch vụ mà họ cung cấp hoàn toàn “không được bàn bạc” trong bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào trong tương lai. Thư ký vấn đề thương mại quốc tế của đảng Bảo thủ Liz Truss đã chỉ trích hành vi mà bà gọi là “trò hề” của ông Corbyn. “Jeremy Corbyn đang trở nên tuyệt vọng và nói dối công chúng về nội dung của các tài liệu này”, bà nói. “NHS sẽ không có mặt trên bàn đàm phán trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào trong tương lai và giá cả mà NHS phải trả cho thuốc men cũng không được đưa ra thảo luận. “Những hành động vô nghĩa theo thuyết âm mưu này không phù hợp với nhà lãnh đạo của một đảng chính trị lớn”, bà Truss chỉ trích. Một cuộc thăm dò được YouGov công bố hôm 27-11 cho thấy đảng Bảo thủ sẽ giành được đa số 68 ghế trong Quốc hội nếu cuộc bầu cử được tổ chức trong tuần này.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Trump nói với đài phát thanh LBC của Anh rằng ông không quan tâm đến NHS. “Chúng tôi sẽ không liên quan đến điều đó. Chúng tôi không liên quan gì đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của các bạn. Chúng tôi chỉ nói về thương mại. Tôi thậm chí không biết nơi bắt đầu... đối với việc tiếp quản hệ thống chăm sóc sức khỏe của bạn. Thật là nực cười”. Ông Trump sẽ đến thăm Anh vào tuần tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 3 và 4-12.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_216794_thu-tuong-anh-bi-cao-buoc-am-muu-ban-nhs-cho-my.aspx