Thủ tướng Ấn Độ thực hiện các tư thế chào Mặt Trời trong ngày Yoga quốc tế

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mở đầu Ngày Yoga quốc tế (21/6) bằng việc thực hiện các tư thế chào Mặt Trời và các động tác yoga mềm dẻo khác trong một buổi tập ước tính có tới 30.000 người tập bộ môn Yoga tham gia.

Ngày Yoga quốc tế, được tổ chức chủ yếu ở Ấn Độ và các nước ở Bắc Bán Cầu, là ý tưởng của ông Modi. Ý tưởng này đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc nhất trí thông qua năm 2014 và lần đầu tiên tổ chức năm 2015.

Ấn Độ kỷ niệm ngày Yoga quốc tế. Ảnh: TTXVN

Ấn Độ kỷ niệm ngày Yoga quốc tế. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Modi với các động tác yoga thực hiện tại Ranchi, miền Bắc Ấn Độ, được truyền trực tiếp trên mạng Internet. Ông đã sử dụng trang mạng xã hội Linkedln để ca ngợi yoga như một "thần dược" chữa trị chứng bệnh trầm cảm và thậm chí cả lòng thù hận.

Ông Modi viết :"Trong một thế giới, nơi các tư tưởng thù hận có thể chia rẽ anh em, Yoga tồn tại như một sức mạnh đoàn kết. Trong thời đại, nơi bệnh tật, nhất là bệnh tật liên quan đến trầm cảm, đang gia tăng, Yoga đem lại sự thanh thản và niềm vui".

Chủ đề của Ngày Yoga quốc tế năm nay là "hành động vì khí hậu" và Thủ tướng Modi nói Yoga có thể "thúc đẩy tất cả quần thể động thực vật chia sẻ với chúng ta một hành tinh tươi đẹp".

Trong những ngày gần đây, ông Modi, 68 tuổi, cũng đã đăng tải các video lên mạng xã hội, trong đó ông đang thực hiện các tư thế yoga phức tạp khác nhau.

Theo Liên hợp quốc, Yoga đã phát triển rầm rộ trong mấy thập niên gần đây, với khoảng 300 triệu người tập luyện thường xuyên, mặc dù ở phương Tây, yoga thường được xem là một hoạt động thể chất hơn là tinh thần.

Thúc Anh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-an-do-thuc-hien-cac-tu-the-chao-mat-troi-trong-ngay-yoga-quoc-te-20190621170214227.htm