Thủ tướng Ấn Độ thị sát căn cứ quân sự gần biên giới TQ

Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi đã có chuyến thăm bất ngờ tới căn cứ quân sự thuộc khu vực Leh, Ladakh vào sáng 3/7.

Tháp tùng ông Modi trong chuyến thăm này có Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Bipin Rawat. Ông Modi đã tới bệnh xá doanh trại để thăm một số binh sĩ đang điều dưỡng sau các cuộc ẩu đả với binh lính Trung Quốc hồi tháng trước.

“Một nhà lãnh đạo thật sự luôn dẫn đầu tại tiền tuyến. Sự có mặt của Thủ tướng Narenda Modi tại Ladakh là thông điệp đanh thép đối với những quốc gia có ý định nhòm ngó tới lãnh thổ của Ấn Độ”, NDTV trích bài viết trên Twitter của chính trị gia Ấn Độ Sarbananda Sonowal.

Sau các cuộc đụng độ hồi tháng trước tại vùng tranh chấp Ladakh thuộc biên giới Trung-Ấn, chính quyền New Delhi đã điều động hàng nghìn binh sĩ, trang thiết bị cũng như máy bay chiến đấu tới nơi đây.

Trực thăng Mi-8 chở Thủ tướng Modi tới căn cứ quân sự thuộc khu Leh, Ladakh. Ảnh: ANI

Trực thăng Mi-8 chở Thủ tướng Modi tới căn cứ quân sự thuộc khu Leh, Ladakh. Ảnh: ANI

Tháp tùng Thủ tướng Modi có nhiều quan chức quân đội cấp cao. Ảnh: ANI

Một sĩ quan quân đội đang giới thiệu sơ đồ căn cứ cho ông Modi. Ảnh: ANI

Thủ tướng Ấn Độ tới thăm doanh trại quân đội gần biên giới TQ

Binh sĩ lục quân, không quân đóng tại căn cứ tham gia đón thủ tướng. Ảnh: ANI

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/quan-su/thu-tuong-an-do-thi-sat-can-cu-quan-su-gan-bien-gioi-tq-653846.html