Thủ tướng Ấn Độ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Bộ tứ vào tuần tới

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ đến thăm Tokyo và tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Nhóm Bộ Tứ (bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản và Australia), diễn ra vào ngày 24/5.

Đây là Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư của lãnh đạo Nhóm Bộ Tứ kể từ cuộc gặp trực tuyến đầu tiên vào hồi tháng 3/2021.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 19/5, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, Hội nghị thượng đỉnh sắp tới là cơ hội để các bên trao đổi quan điểm về những bước phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và các vấn đề toàn cầu cùng quan tâm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ xem xét tiến độ triển khai các sáng kiến của Nhóm Bộ Tứ, đồng thời xác định các lĩnh vực hợp tác mới và đưa ra tầm nhìn chiến lược cho việc hợp tác trong tương lai.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng sẽ có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước Nhóm Bộ Tứ để đánh giá về các mối quan hệ đối tác chiến lược giữa các bên, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề toàn cầu và khu vực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Narendra Modi cũng sẽ tham gia một sự kiện với các doanh nghiệp Nhật Bản và giao lưu với cộng đồng người Ấn Độ sinh sống và làm việc tại Nhật Bản./.

Dũng Hoàng/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/thu-tuong-an-do-tham-du-hoi-nghi-thuong-dinh-nhom-bo-tu-vao-tuan-toi-post945037.vov