Thủ tướng Ấn Độ sẽ tham dự Thượng đỉnh G7

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Đức từ ngày 26-27/6 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Đức từ ngày 26-27/6. (Nguồn: HIndustan Times)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Đức từ ngày 26-27/6. (Nguồn: HIndustan Times)

Tham gia hội nghị lần này, dự kiến có lãnh đạo của các nước thành viên nhóm G7 gồm Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Nhật Bản và Italy.

Trong tuyên bố ngày 23/6, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: “Thủ tướng Narendra Modi sẽ thăm lâu đài Elmau ở bang Bayern theo lời mời của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 dưới sự chủ trì của Đức từ ngày 26-27/6".

Trong khuôn khổ hội nghị, Thủ tướng Modi dự kiến phát biểu tại hai phiên họp về môi trường, năng lượng, khí hậu, an ninh lương thực, y tế, bình đẳng giới và dân chủ.

Sau hội nghị trên, Thủ tướng Modi sẽ rời Đức tới Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào ngày 28/6 để chia buồn trước sự ra đi hôm 13/5 của cựu Tổng thống UAE Khalifa bin Zayed Al Nahyan, và chúc mừng ông Mohamed bin Zayed Al Nahyan được bầu làm tân Tổng thống UAE, thay anh trai ông vừa qua đời.

(theo Hindustan Times)

Bảo Hà

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-tuong-an-do-se-tham-du-thuong-dinh-g7-188195.html