Thủ tướng Ấn Độ 'nghỉ chơi' mạng xã hội Weibo

Mạng xã hội nổi tiếng của Trung Quốc, Weibo, đã xóa tài khoản của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sau khi nhận được yêu cầu từ Đại sứ quán Ấn Độ.

Được khởi tạo từ năm 2015, tài khoản Weibo của ông Modi từng thu hút 244.000 người theo dõi. Trong bài viết đầu tiên trên mạng xã hội này, ông Modi chia sẻ: “Xin chào Trung Quốc. Rất mong được tương tác với các bằng hữu Trung Quốc thông qua Weibo”.

Theo truyền thông địa phương, ông Modi đã ngừng sử dụng Weibo sau khi chính phủ Ấn Độ cấm 59 ứng dụng của Trung Quốc vào ngày 29/6. Ấn Độ cáo buộc các ứng dụng này, bao gồm Weibo, là mối đe dọa đối với an ninh dữ liệu và chủ quyền của New Delhi.

 Thủ tướng Modi là một trong số ít các nguyên thủ quốc gia sở hữu tài khoản cá nhân trên Weibo. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Modi là một trong số ít các nguyên thủ quốc gia sở hữu tài khoản cá nhân trên Weibo. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Modi là một trong số ít các nguyên thủ quốc gia sở hữu tài khoản cá nhân trên Weibo. Hoạt động này từng là một phần trong chiến lược “ngoại giao Weibo” năm 2015, nhằm tăng cường giao lưu trực tiếp với người dân Trung Quốc.

Dù ít khi chia sẻ trên mạng xã hội, các bài đăng của ông Modi đều thu hút sự quan tâm từ dư luận Trung Quốc. Ông Modi cũng thường xuyên gửi lời chúc mừng sinh nhật và đăng ảnh chụp chung với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó, Weibo đã được Đại sứ quán Ấn Độ yêu cầu xóa bỏ tài khoản của ông Modi. Weibo đã phải mất vài ngày để xử lý các thủ tục liên quan vì tài khoản của thủ tướng Ấn Độ đã được xác thực danh tính.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-an-do-nghi-choi-mang-xa-hoi-weibo-post1102045.html