Thủ tướng Ấn Độ lên thăm nơi xảy ra đụng độ chết người với Trung Quốc

Khu vực biên giới trên dãy núi Himalaya giữa Ấn Độ và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Khu vực biên giới trên dãy núi Himalaya giữa Ấn Độ và Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay bay lên vùng Ladakh trên dãy Himalaya, hơn nửa tháng sau khi xảy ra vụ đụng độ chết người giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực tranh chấp, khiến quan hệ giữa hai nước láng giềng trở nên căng thẳng.

Đang chịu sức ép phải đáp trả mạnh mẽ trước điều mà Ấn Độ cho là sự xâm phạm của quân Trung Quốc, ông Modi đã gặp các sĩ quan và binh lính tại căn cứ ở Nimu thuộc vùng Ladakh, theo các bức ảnh của hãng tin ANI đăng tải.

Các quan chức Ấn Độ cho biết ông Modi được tháp tùng bởi tổng tham mưu trưởng, tướng Bipin Rawat, và tư lệnh lục quân, tướng Manoj Mukund Naravane.

Ông Modi dự kiến cũng sẽ đến một bệnh viện quân đội ở Leh để thăm các binh lính bị thương trong cuộc đụng độ xảy ra ngày 15/6.

Ấn Độ và Trung Quốc cáo buộc nhau gây ra vụ ẩu đả trong thung lũng Galwan, khiến 20 sĩ quan và lính Ấn Độ thiệt mạng và ít nhất 76 người bị thương. Trung Quốc không công bố số lượng thương vong.

Hai quốc gia láng giềng cùng sở hữu vũ khí hạt nhân sau đó đã dồn quân lên biên giới, trong khi vẫn gặp nhau trên các kênh ngoại giao và quân sự để tháo ngòi căng thẳng.

Bình Giang

theo CNA

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/thu-tuong-an-do-len-tham-noi-xay-ra-dung-do-chet-nguoi-voi-trung-quoc-1682572.tpo