Thủ tướng Ấn Độ: Hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ với Pháp

Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi hai nước hợp tác mạnh mẽ hơn nữa theo chương trình 'Sản xuất tại Ấn Độ' (Make in India) trong lĩnh vực chế tạo quốc phòng.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly. (Nguồn: easterneye.eu)

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 28/10 cho rằng hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột chủ chốt của mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Pháp, đồng thời kêu gọi hợp tác mạnh mẽ hơn nữa theo chương trình "Sản xuất tại Ấn Độ" (Make in India) trong lĩnh vực chế tạo quốc phòng.

Trong buổi tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tại New Delhi, Thủ tướng Modi cũng đã thảo luận về những vấn đề khu vực và toàn cầu mà hai bên cùng quan tâm. Một thông cáo chính thức cho biết bà Parly đã thông báo cho Thủ tướng Modi về những diễn tiến trong hợp tác quốc phòng song phương.

Thông cáo nêu rõ: "Thủ tướng (Narendra Modi) cho rằng hợp tác quốc phòng là một trong những cột trụ chủ chốt của Quan hệ đối tác chiến lược giữa Ấn Độ và Pháp, kêu gọi hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong khuôn khổ sáng kiến 'Make in India' trong chế tạo quốc phòng cũng như trong các hoạt động nghiên cứu và phát triển chung." Thủ tướng Modi còn cho biết thêm ông mong muốn được tiếp đón Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới thăm Ấn Độ vào thời gian thuận tiện nhất.

Trước đó ngày 27/10, tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman và người đồng cấp Pháp Florence Parly, hai bên nhất trí sẽ cùng tiến hành cuộc tập trận hải quân mang tên "Varuna" trong năm tới.

Bên cạnh đó, Ấn Độ và Pháp cũng cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng song phương như là một cột trụ chủ chốt trong quan hệ đối tác chiến lược. Một loạt các biện pháp nhằm mở rộng mối quan hệ quân sự, trong đó có tăng cường phạm vi các cuộc tập trận chung, cụ thể là cuộc tập trận hải quân Varuna diễn ra vào đầu năm 2018, cũng đã được nhất trí. Cả hai nước cũng sẽ chủ động tìm kiếm các biện pháp bổ sung để tạo thuận lợi cho các cuộc giao lưu giữa các lực lượng vũ trang của hai bên.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Pháp còn thảo luận về những diễn biến khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời nhắc lại mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong chống khủng bố.

Thừa nhận vai trò ngày càng quan trọng của an ninh hàng hải tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như việc tăng cường hơn nữa nhận thức trong lĩnh vực hàng hải, Ấn Độ và Pháp sẽ thúc đẩy những thỏa thuận chia sẻ thông tin dựa trên Thỏa thuận kỹ thuật về trao đổi thông tin về tàu phi quân sự đã ký kết hồi đầu năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng một lần nữa đánh giá toàn diện việc hợp tác quốc phòng song phương, trong đó Pháp là một đối tác lớn. Hai bên cũng nhất trí hỗ trợ mạnh mẽ cho nhau trong các dự án về chế tạo quốc phòng theo sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ" (Make in India) cũng như thúc đẩy hợp tác về công nghệ quốc phòng cùng các hoạt động nghiên cứu và phát triển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-an-do-hop-tac-quoc-phong-la-tru-cot-trong-quan-he-voi-phap/472837.vnp