Thủ tướng Abe đến bệnh viện giữa tin đồn sức khỏe có vấn đề

Thủ tướng Shinzo Abe đã phải vào bệnh viện ở Tokyo hôm 17/8. Một tạp chí tuần tại Nhật vừa qua tiết lộ ông có lần 'nôn ra máu' hồi tháng 7.

Theo đài Nippon TV và hãng thông tấn Kyodo, Thủ tướng Shinzo Abe đến bệnh viện Đại học Keio ở Tokyo vào sáng 17/8. Nguyên nhân ông Abe phải vào viện vẫn chưa được thông báo chính thức.

Kyodo dẫn nguồn thạo tin giấu tên nói ông Abe đến bệnh viện Đại học Keio để kiểm tra sức khỏe định kỳ.

 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo.

Vụ việc xảy ra giữa lúc có những nghi vấn về tình hình sức khỏe của người đứng đầu chính phủ Nhật Bản. Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Akira Amari chia sẻ trên truyền hình rằng "thủ tướng cần nghỉ ngơi".

Theo Kyodo, một tạp chí tuần tại Nhật vừa qua tiết lộ Thủ tướng Shinzo Abe, 65 tuổi, có lần "nôn ra máu" vào tháng 7.

Năm 2007, ông Abe từng đột ngột từ chức vì phát bệnh về đường ruột, chỉ một năm sau khi đắc cử thủ tướng Nhật Bản.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thu-tuong-abe-den-benh-vien-giua-tin-don-suc-khoe-co-van-de-post1120621.html