Thủ tục nhập cảnh nghiêm ngặt đối với hành khách và hành lý ở sân bay

Nhằm hạn chế lây nhiễm chéo tại sân bay, các thủ tục nhập cảnh đối với hành khách về từ vùng dịch diễn ra đúng quy trình và nghiêm ngặt.

 Ngày 23/3, Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) đón hơn 500 hành khách đến từ 2 nước có dịch Covid-19 là Đức và Anh. Khi hạ cánh xuống đường băng, máy bay di chuyển về bãi đỗ được bố trí riêng, cách xa nhà ga.

Ngày 23/3, Cảng hàng không Vân Đồn (Quảng Ninh) đón hơn 500 hành khách đến từ 2 nước có dịch Covid-19 là Đức và Anh. Khi hạ cánh xuống đường băng, máy bay di chuyển về bãi đỗ được bố trí riêng, cách xa nhà ga.

Hành khách của các chuyến bay sẽ chia thành từng nhóm lên xe buýt di chuyển về phía nhà ga theo đường riêng. Tuân thủ chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn yêu cầu 100% hành khách và người thân khi ra vào sân bay (đi máy bay hoặc đưa, tiễn) phải đeo khẩu trang y tế và thực hiện khai báo y tế. Những khách không đeo khẩu trang sẽ bị từ chối làm thủ tục.

Nhân viên thuộc tổ phục vụ đang hướng dẫn hành khách khai báo y tế qua ứng dụng trên điện thoại. Sau đó hành khách được kiểm tra sàng lọc y tế bắt buộc.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh và kiểm tra hải quan. Thời gian tiếp nhận một chuyến bay từ lúc hạ cánh đến khi hành khách về các nơi cách ly kéo dài khoảng 3 tiếng.

Toàn bộ hành lý của hành khách về tới sân bay đều được vận chuyển theo đường riêng tới khu vực khử khuẩn và kiểm tra an ninh.

Hơn 300 hành khách trên chuyến bay số hiệu VN54, từ London (Anh) về Vân Đồn chờ đợi khử khuẩn hành lý trước khi nhận lại.

Sau khi nhận hành lý, hành khách lên xe quân sự chuẩn bị sẵn. Tất cả được đưa về các địa điểm cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong vòng 14 ngày.

Tổ phục vụ hành khách vẫy chào những hành khách đang được đưa đến nơi cách ly. Sau khi hoàn thành quy trình đón khách, toàn bộ luồng di chuyển, trang thiết bị, máy bay, xe vận chuyển… được phun khử trùng.

Nhân viên phục vụ hành khách Vũ Thị Thanh Hiền cho biết cô là người đã tham gia tiếp nhận chuyến bay đưa người Việt Nam trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) ngày 10/2. Kể từ đó đã có thêm một số chuyến từ vùng dịch hạ cánh xuống đây nên Hiền khá quen với việc điều phối hành khách kèm bộ đồ bảo hộ đặc biệt này.

Tính đến thời điểm này, sau hơn 1 tháng, sân bay Vân Đồn đã đón 24 chuyến bay với tổng số hành khách là 3.526 người đến từ 7 quốc gia châu Á, châu Âu có vùng dịch là: Indonesina, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Đức và Pháp.

Người Việt về từ châu Âu cảm ơn vì được chăm sóc tận tình Sáng 23/3, sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đón 2 chuyến bay về từ châu Âu. Nhiều người gửi lời cảm ơn tới đội ngũ nhân viên hàng không, sân bay... đã chăm sóc họ tận tình.

Duy Hiệu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/thu-tuc-nhap-canh-nghiem-ngat-doi-voi-hanh-khach-va-hanh-ly-o-san-bay-post1063331.html