Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 27 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 197 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 1.674 đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Dự và chỉ đạo Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An.

Tới dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện một số bộ, ban, ngành.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, sớm xây dựng, ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra sau 5 năm thực hiện, đến nay cơ bản đều hoàn thành và đạt mức chỉ tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong việc phối hợp với Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần vào phát triển kinh tế vĩ mô; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ xác định phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng tình hình mới… Đảng bộ Bộ Nội vụ đã xác định rõ các mục tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và ba khâu đột phá.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thống nhất cao với dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành đã được Đoàn Chủ tịch đã trình bày; đồng thời ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc chuẩn bị văn kiện, nhân sự và công tác tổ chức Đại hội.

Nhấn mạnh trong thời gian tới, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ sẽ rất nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ tới lưu ý tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các giải pháp để cụ thế hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ. Tăng cường công tác học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, các quy định về tổ chức, sinh hoạt Đảng các cấp. Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, vai trò của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể; thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, nhất là các vấn đề đã được thống nhất giữa Ban cán sự và Đảng ủy Bộ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy các cấp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tiên phong gương mẫu, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An đã biểu dương những thành tích đã đạt được của Đảng bộ Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, 5 năm qua, trong hoàn cảnh phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức, Đảng ủy Bộ đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ và cán bộ, đảng viên của Bộ đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc khó, việc mới, lần đầu được nghiên cứu, triển khai. Đã có nhiều đổi mới trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế công khai minh bạch trong công tác tổ chức, cán bộ, chính quyền Nhà nước. Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, công tác thanh niên…

Đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị Đảng bộ Bộ Nội vụ với vai trò, vị trí là Đảng bộ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước cần tiếp tục phải làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng, khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban cán sự đảng và tập thể lãnh đạo Bộ, giữa cấp ủy với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và với cấp ủy địa phương nơi có đơn vị đóng trên địa bàn.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm, khách quan, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

Tú Giang

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/thu-truong-vu-chien-thang-duoc-bau-giu-chuc-bi-thu-dang-uy-bo-noi-vu-562650.html