Thủ trưởng Tổng cục Chính trị thăm, chúc Tết một số đơn vị trên địa bàn Tây Nguyên

Ngày 24-1, Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, dẫn đầu đoàn công tác của Tổng cục Chính trị đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn Đặc công 198 (Binh chủng Đặc công), Sư đoàn bộ binh 2 (Quân khu 5), Trung đoàn bộ binh 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) và Trung đoàn bộ binh 95 (Sư đoàn bộ binh 2).

Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã báo cáo với đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và đoàn công tác về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thay mặt đoàn công tác, Trung tướng Đỗ Căn đánh giá cao những thành tích cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đặc biệt biểu dương Lữ đoàn Đặc công 198 và Trung đoàn bộ binh 95 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018, được Bộ Quốc phòng tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Trung tướng Đỗ Căn tặng quà Tết cho Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk.

Về nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch vui Xuân Kỷ Hợi, Trung tướng Đỗ Căn lưu ý các đơn vị cần quán triệt thật tốt các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; xây dựng nghị quyết, kế hoạch thực hiện cụ thể, sát tình hình đơn vị và phù hợp yêu cầu địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị tư tưởng, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; duy trì nghiêm kỷ luật quân đội và luôn gắn bó chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương. Với đặc thù đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ các đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, giúp dân xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới; chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp sức xây dựng Tây Nguyên phát triển đi lên cùng cả nước.

Về công tác chuẩn bị đón Tết, Trung tướng Đỗ Căn ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị, ngoài tiêu chuẩn trên cấp đã bảo đảm ăn thêm cho bộ đội và tổ chức nhiều hoạt động vui Xuân phù hợp truyền thống dân tộc. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong rằng, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân, chung tay chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, người neo đơn; tổ chức cho bộ đội đón Xuân với không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn và luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao.

Nhân dịp này, Trung tướng Đỗ Căn và đoàn công tác đã tới dâng hương viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk, thăm thân nhân liệt sĩ - Anh hùng LLVTND Nguyễn Đình Hoàng, tại phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Tin, ảnh: BÌNH ĐỊNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thu-truong-tong-cuc-chinh-tri-tham-chuc-tet-mot-so-don-vi-tren-dia-ban-tay-nguyen-565182