Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Thủ hiến bang Tyrol, Áo

Sáng 13/2, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Gunther Platter, Thủ hiến bang Tyrol, Áo và Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS quốc tế Helmut Kutin đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam. Thứ trưởng thường trực khuyến khích các doanh nghiệp bang Tyrol đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà Bang có thế mạnh, đặc biệt là du lịch

Bày tỏ vui mừng được đón Ngài Thủ hiến sang thăm Việt Nam đầu năm mới 2019, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định, Áo là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu. Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục, đào tạo nghề và du lịch.

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp ông Gunther Platter, Thủ hiến bang Tyrol, Áo. (Ảnh: Tuấn Anh)

Chia sẻ về mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo đang phát triển tốt đẹp trong thời gian qua, Thứ trưởng thường trực nhấn mạnh, năm 2018 hai nước đã có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đặc biệt là chuyến thăm chính thức Áo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với nhiều kết quả quan trọng.

Được tháp tùng Thủ tướng trong chuyến thăm Áo, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn bày tỏ những tình cảm tốt đẹp, kỷ niệm sâu sắc về nước Áo tươi đẹp, văn minh, người dân Áo nhân hậu và hiếu khách.

Thứ trưởng thường trực mong muốn, trong năm 2019 này, hai nước sẽ tiếp tục trao đổi nhiều đoàn các cấp nhằm đưa hợp tác Việt Nam - Áo đi vào chiều sâu, trong đó, Thứ trưởng thường trực đề nghị Ngài Thủ hiến thúc đẩy sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); khuyến khích các doanh nghiệp bang Tyrol đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực mà Bang có thế mạnh, đặc biệt là du lịch.

Hoan nghênh phía Áo lập Văn phòng Thương mại Áo (WKO) tại Tp. Hồ Chí Minh, Thứ trưởng thường trực nhấn mạnh, Văn phòng sẽ là đầu mối thúc đẩy mạnh mẽ thương mại - đầu tư song phương, đón đầu cơ hội do EVFTA mang lại.

Toàn cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Tuấn Anh)

Được biết, Ngài Thủ hiến đã có nhiều hoạt động giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những đóng góp của Làng trẻ em SOS đối với công tác chăm sóc trẻ em, nhất là những trẻ em bị thiệt thòi, mồ côi.

Mô hình nuôi dường trẻ mồ côi trong Làng trẻ em SOS được lãnh đạo các cấp và nhân dân Việt Nam đánh giá cao, phù hợp với truyền thống, đạo lý của người Việt Nam. Những đóng góp của SOS đã được Nhà nước Việt Nam công nhận qua việc năm 2018 Chủ tịch nước Việt Nam đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho SOS.

Thứ trưởng thường trực mong muốn, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, Ngài Thủ hiến sẽ được tận mắt chứng kiến hiệu quả của các nguồn tài trợ từ SOS cho Việt Nam, hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy thêm sự hợp tác với các địa phương Việt Nam.

(Ảnh: Tuấn Anh)

Cám ơn Thứ trưởng thường trực đã dành thời gian tiếp, ông Gunther Platter, Thủ hiến bang Tyrol, Áo bày tỏ những tình cảm tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là qua chuyến thăm lần này.

Chia sẻ ý kiến của Thứ trưởng thường trực về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, Thủ hiến bang Tyrol mong muốn hai bên tìm các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là giữa địa phương hai nước về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch...

Về hoạt động nhân đạo, từ thiện, Thủ hiến bang Tyrol Gunther Platter đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác có hiệu quả của các cơ quan chức năng và địa phương có liên quan cũng như sự hoạt động hiệu quả của các làng trẻ SOS ở Việt Nam.

Việt Nam hiện là một trong 5 quốc gia có số lượng các dự án và trẻ em hưởng lợi nhiều nhất trên tổng số 135 quốc gia và vùng lãnh thổ có làng trẻ em SOS. Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, nhiều nguồn lực, nhất là từ nguồn xã hội hóa, đã được huy động vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong thời gian ở Việt Nam, Thủ hiến bang Tyrol, Áo cho biết, ông và Chủ tịch danh dự Làng trẻ em SOS quốc tế Helmut Kutin sẽ làm việc với các bộ ngành liên quan, thăm, khảo sát mô hình hoạt động hiệu quả của một số làng trẻ SOS Việt Nam và kêu gọi thêm những sự trợ giúp của các cá nhân, tổ chức quốc tế trong tương lai.

Anh Sơn

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/thu-truong-thuong-truc-bui-thanh-son-tiep-thu-hien-bang-tyrol-ao-87366.html