Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Giám đốc DFC Hoa Kỳ

Ngày 8/1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp ông Adam Boehler, Giám đốc điều hành Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế (DFC) Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Giám đốc điều hành Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế (DFC) Hoa Kỳ, ông Adam Boehler.

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng về những tiến triển tích cực, thực chất, hiệu quả của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ trên tất cả lĩnh vực, trong đó, hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư tiếp tục đóng vai trò trọng tâm và là động lực quan trọng để thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước. Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn và ông Adam Boehler nhất trí năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ song phương và hai bên cần tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện trong thời gian tới.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào thị trường Việt Nam; đánh giá cao sứ mệnh của DFC trong việc hỗ trợ đầu tư tại các nước đang phát triển.

Thứ trưởng Thường trực đề nghị DFC tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và thúc đẩy các dự án đầu tư trong các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghệ cao, giáo dục.

Giám đốc Adam Boehler cho biết mục tiêu của DFC là hỗ trợ đầu tư của Hoa Kỳ tại các nước bạn bè, qua đó góp phần tăng cường quan hệ; khẳng định DFC coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên tại khu vực; ủng hộ các ưu tiên đầu tư của Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Boehler đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác Mekong và khẳng định DFC mong muốn dựa vào sự am hiểu của Việt Nam về khu vực Mekong và sẽ ủng hộ các sáng kiến của Việt Nam đối với khu vực này.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-thuong-truc-bui-thanh-son-tiep-giam-doc-dfc-hoa-ky-107437.html