Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực Dominicana

Chiều ngày 2/12, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Miguel Mejia, Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực, Tổng Thư ký Đảng Phong trào cánh tả thống nhất (MIU) của Dominicana đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp ông Miguel Mejia, Bộ trưởng Chính sách hội nhập khu vực, Tổng Thư ký Đảng Phong trào cánh tả thống nhất (MIU) của Dominicana.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn chúc mừng Dominicana đã tổ chức thành công Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ IX (FMM 9) của Diễn đàn Hợp tác Đông Á-Mỹ Latin (FEALAC) tại Thủ đô Santo Domingo vào tháng 11 vừa qua; cám ơn sự đón tiếp chu đáo của Chính phủ Dominicana đối với Đoàn Việt Nam tham dự Diễn đàn.

Thứ trưởng Thường trực khẳng định, Việt Nam luôn biết ơn sự ủng hộ, tình cảm đoàn kết chân thành và quý báu mà nhân dân Dominicana đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tố quốc hiện nay.

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng và hai Chính phủ thời gian qua tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Hai bên đã tổ chức thành công Phiên tham khảo chính trị giao lần 1 giữa hai Bộ Ngoại giao (tại Dominicana tháng 5/2014). Bộ Ngoại giao Việt Nam sẵn sàng triển khai Phiên tham khảo chính trị lần thứ II giữa hai Bộ tại Việt Nam trong năm 2020.

Thứ trưởng Thường trực mong muốn hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, địa phương và doanh nghiệp nhằm tăng cường hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam-Dominicana.

Nhân dịp này, qua Bộ trưởng Miguel Mejia, Thứ trưởng Thường trực chuyển tới Bộ trưởng Ngoại giao Miguel Octavio Vagas lời chào và lời mời sớm thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh vào thời điểm thích hợp.

Về hợp tác đa phương, Thứ trưởng Thường trực đề nghị Dominicana công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam và tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Cho rằng quan hệ thương mại song phương chưa tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác có thể khai thác, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dầu khí, năng lượng, viễn thông... Việt Nam có nhiều mặt hàng phù hợp với nhu cầu của thị trường Dominicana như hàng điện tử, gia dụng, thiết bị vận tải, máy móc nông nghiệp...

Cảm ơn Thứ trưởng Thường trực đã dành thời gian tiếp, Bộ trưởng Chính sách hội nhập Miguel Mejia khẳng định, Dominicana luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư...

Đồng tình với các ý kiến của Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Miguel Mejia khẳng định sẽ thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là kết nối các doanh nghiệp nhằm tăng cường trao đổi thương mại giữa hai nước.

Ông Miguel Mejia nhấn mạnh, trên cương vị Bộ trưởng Chính sách hội nhập và Tổng Thư ký Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất CH Dominicana, ông sẽ tiếp tục là cầu nối hữu hiệu, đóng góp vào việc phát triển và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước cũng như quan hệ Đảng.

Tuấn Anh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thu-truong-thuong-truc-bui-thanh-son-tiep-bo-truong-chinh-sach-hoi-nhap-khu-vuc-dominicana-105452.html