Thứ trưởng Syria: Trận địa phòng không đã sẵn sàng

Theo AMN, việc Iran chuyển hệ thống S-300PMU2 đến Syria đã hoàn thiện lưới lửa phòng thủ của Damasucs và sẵn sàng đánh chặn bất cứ mục tiêu nào.

Nguồn tin này cho biết, Iran có ý định hỗ trợ cho lực lượng Không quân Syria chiến đấu cơ thế hệ mới Kowsar.

Ngoài ra, quân đội Iran còn cung cấp cho phòng không Syria hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.

Tuy nhiên, thời gian Iran chuyển giao các loại vũ khí trên cho quân đội chính phủ Syria lại không được tiết lộ.

Hệ thống S-300PMU1 của Iran.

Hệ thống S-300PMU1 của Iran.

Ngay trước khi Iran công bố chuyển hệ thống S-300 cho Syria, Nga đã kịp thời bơm thêm hàng loạt hệ thống tên lửa tối tân cho phòng không Syria. Theo ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban về Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang Nga:

"Chúng quyết định cung cấp các hệ thống phòng không cho Syria dựa trên cơ sở ưu tiên, do vậy, ngành công nghiệp quốc phòng sẽ không phải nhận thêm gánh nặng nào.

Cũng không có gì đặc biệt đối với sự hỗ trợ như vậy cả, vì Syria đang ở trong cuộc chiến với những kẻ khủng bố, và Nga giúp họ chống lại khủng bố.

Làm như vậy không vi phạm các chuẩn mực của pháp lý quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, các hệ thống phòng không không phải là vũ khí tấn công mà là trang bị phòng thủ", ông Viktor Ozerov nhấn mạnh.

Dù tuyên bố về việc cấp thêm vũ khí phòng không cho Syria nhưng ông Viktor Ozerov không cho biết đó là hệ thống nào, tuy nhiên theo nguồn tin của Al-Masdar News, rất có thể vũ khí dang được Nga tính đến là phiên bản hiện đại nhất Buk-M3.

Một số thông tin rò rỉ cho biết, cấu trúc của mỗi tổ hợp tên lửa Buk-M3 cũng giống như các biến thể Buk trước đó, bao gồm xe chỉ huy, xe radar, xe vận chuyển-phóng tự hành và xe phóng chấp hành kiêm tiếp đạn.

Tuy nhiên, Buk-M3 vượt trội hơn những phiên bản trước không chỉ nhờ tầm bắn xa hơn của tên lửa mà còn ở khả năng mang được nhiều tên lửa hơn trên bệ phóng cùng với khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời 36 mục tiêu bay, kể cả mục tiêu tàng hình.

Không chỉ có hệ thống Buk-M3, Syria được cho là cũng đã được Nga cấp phiên bản mạnh nhất của hệ thống Pantsir là phiên Pantsir-S2.

Như vậy là ngoài những vũ khí được Nga chuyển giao, Syria có thêm hệ thống S-300 từ Iran tạo nên lưới lửa phòng thủ đủ mạnh để có thể khuất phục bất cứ cuộc tấn công đường không nào.

Ngay khi được tiếp nhân loạt vũ khí tối tân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Syria Faisal Meqdad tuyên bố phòng không và không quân nước này sẵn sàng đối phó với bất kỳ cuộc tấn công nào từ Mỹ và phương Tây.

"Chúng tôi muốn cảnh báo Mỹ rằng nếu họ bắt đầu chiến dịch quân sự tại Afrin, đó sẽ được coi là hành động gây hấn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ", Thứ trưởng Faisal Meqdad tuyên bố.

Tuyên bố của ông Faisal Meqdad được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Mỹ đang dồn lượng lớn vũ khí chuẩn bị phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Syria với lý do tấn công vũ khí hóa học tại Idlib.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/thu-truong-syria-tran-dia-phong-khong-da-san-sang-3364757/