Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine: Nga chỉ có thể chiếm được sỏi đá, không thể chiếm Mariupol!

Đầu tuần này, Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko đã tuyên bố với truyền thông rằng thành phố này đã 'nằm trong tay Nga'.

Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Ukraine đăng tải trên tài khoản Twitter chính thức của Bộ này, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar mới đây đã tuyên bố: Quân Nga "chỉ có thể chiếm được sỏi đá, chứ không thể chiếm được Mariupol".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko hôm 28/3 cho biết thành phố này đã "nằm trong tay Nga", và vẫn còn khoảng 160.000 người còn mắc kẹt trong thành phố.

Cuối tuần trước, báo The New York times của Mỹ đã khẳng định Mariupol "chuẩn bị thất thủ" và cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi lực lượng phòng vệ ở Mariupol rời thành phố này vì không thể tập hợp đủ xe tăng, máy bay và những khí tài khác để phá vỡ vòng vây của Nga.

Trước khi Nga phát động cái họ gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, thành phố Mariupol có hơn 400.000 dân. Thành phố này có vị trí chiến lược - tọa lạc ở bờ biển phía Nam của Ukraine, giữa Donbass và bán đảo Crimea. Nếu Mariupol thất thủ, Nga sẽ kiểm soát được "cây cầu trên bộ" nối giữa hai vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, theo thông báo mới nhất của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay (30/3), Nga đã mất khoảng 17.200 binh sĩ kể từ đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã mất 605 xe tăng, 1.723 xe bọc thép chiến đấu, 305 hệ thống pháo, 96 hệ thống pháo phản lực bắn loạt, 54 hệ thống phòng không, 131 máy bay, 131 trực thăng, 1.184 phương tiện, 7 tàu, 75 xe bồn chở nhiên liệu, 81 UAV, 21 thiết bị đặc biệt và 4 hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn di động.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố thông tin về thiệt hại của quân Nga.

Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine công bố thông tin về thiệt hại của quân Nga.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/thu-truong-quoc-phong-ukraine-nga-chi-co-the-chiem-duoc-soi-da-khong-the-chiem-mariupol/20220330063817322