Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh thăm, chúc tết đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hải Hà

Ngày 20/1, Đoàn công tác Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh làm Trưởng đoàn, đã đi thăm, tặng quà đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các em học sinh

Trường PTDT Nội trú THCS Hải Hà. Cùng tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số Vụ, đơn vị thuộc UBDT; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo huyện Hải Hà.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh thăm, tặng quà Tết bà con dân tộc thiểu số huyện Hải Hà.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh thăm, tặng quà Tết bà con dân tộc thiểu số huyện Hải Hà.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà tại 2 xã Quảng Sơn và Quảng Đức, đây là hai xã vùng cao, biên giới của huyện Hải Hà, với đa số là đồng bào DTTS sinh sống. Tại đây, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT tộc Hoàng Thị Hạnh đã tặng 50 suất quà cho các hộ gia đình DTTS nghèo, gia đình chính sách và tặng quà cho UBND hai xã.

Thay mặt lãnh đạo UBDT, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh trật tự của hai xã biên giới. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm đề nghị chính quyền tỉnh, huyện, xã tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc; giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Đồng chí mong muốn bà con dân tộc tiếp tục xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, gìn giữ những nét đặc sắc của văn hóa dân tộc mình; đoàn kết, gắn bó, giữ gìn mảnh đất biên cương, cùng nhau nỗ lực vươn lên để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm chúc đồng bào các dân tộc huyện Hải Hà đón Tết vui tươi, an toàn.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Hoàng Thị Hạnh tặng quà tết cho UBND xã Quảng Đức, huyện Hải Hà.

Cũng trong chuyến công tác, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh đã đến thăm, tặng quà Trường PTDT nội trú THCS Hải Hà.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo nhà trường và tham quan thực tế, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm bày tỏ vui mừng trước những thành tích mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, nhà trường cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo con em đồng bào các dân tộc trong huyện; quan tâm, kịp thời thăm hỏi những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước khi các em về với gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Trần Trinh (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202101/thu-truong-pho-chu-nhiem-ubdt-hoang-thi-hanh-tham-chuc-tet-dong-bao-dan-toc-thieu-so-huyen-hai-ha-2518127/