Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 người. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tái đắc cử làm Bí thư Đảng ủy.

Ngày 10/7, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa công tác tư pháp phát triển bền vững lên tầm cao mới”.

Đây là Đại hội điểm cấp trên cơ sở của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Dự Đại hội có ông Sơn Minh Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 ngươìí; bầu 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

 Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 người. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu tái đắc cử làm Bí thư Đảng ủy; 2 Phó Bí thư Đảng ủy Bộ là bà Đặng Hoàng Oanh và ông Nguyễn Kim Tinh; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là ông Nguyễn Hồng Diện.

Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015-2020 cho thấy, Đảng bộ Bộ Tư pháp đã xây dựng và thực hiện hiệu quả các chương trình hành động thực hiện văn bản, nghị quyết, trọng tâm là thể chế hóa, cụ thể hóa trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bộ đã tổng rà soát việc triển khai thực hiện 1.961 văn bản, nghị quyết; hoàn thiện hướng dẫn về nội dung, quy trình, xác định rõ trách nhiệm và cơ chế tổ chức thực hiện văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ.

Hàng năm, Đảng bộ đều đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Năm 2015, 2016, 2017 được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”; năm 2018 được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; năm 2019 được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bộ Tư pháp phấn đấu 100% tổ chức Đảng đều xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hàng năm có trên 90% tổ chức đảng được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên giữ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời tăng cường quản lý đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng....

Toàn cảnh Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đề nghị Đảng ủy tập trung nguồn lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm: Từng cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác xây dựng đảng gắn với công tác chuyên môn. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng đảng, cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể; làm tốt công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên.

Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay trong chi bộ

Chúc mừng và biểu dương các thành tích mà Đảng bộ Bộ Tư pháp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, ông Sơn Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị, ngay sau Đại hội lần này, Đảng bộ cần tiếp thu ban hành sớm chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và hàng năm. Bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể, phối hợp tốt với lãnh đạo Bộ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra, nhất là sớm khắc phục những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Ông Sơn Minh Thắng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Tư pháp cần coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, chống “tự diễn biến”, tự chuyển hóa”. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tính tiên phong của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy, người đứng đầu.

“Mỗi tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ của Đảng bộ cần tự rèn luyện đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Là cơ quan tham mưu hoạch định chính sách, tổ chức công tác tư pháp, cán bộ, đảng viên cần vững vàng về trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, năng lực công tác; đề cao thượng tôn pháp luật, có sức đề kháng tốt trước sự lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch và mọi cám dỗ, tiêu cực trong xã hội. Đồng thời tiếp tục phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngay từ trong chi bộ” – ông Sơn Minh Thắng nói và đề nghị Đảng bộ nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật.../.

Kim Anh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/thu-truong-phan-chi-hieu-tai-dac-cu-bi-thu-dang-uy-bo-tu-phap-1069272.vov