Thứ trưởng Nội vụ:Cán bộ khó từ chức vì áp lực...gia đình

Gia đình, dòng họ bị nặng nề quá, căng thẳng quá thì rất khó để những cán bộ này chủ động xin thôi chức...

Liên quan tới câu chuyện văn hóa công sở, chia sẻ với Tuổi trẻ mới đây Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Triệu Văn Cường cho rằng, việc cán bộ, công chức, viên chức cần chủ động xin thôi giữ chức vụ khi nhận thấy bản thân còn hạn chế về năng lực và uy tín là đúng, nhưng quan trọng là thực thi thế nào.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo ông, phải làm sao để cả xã hội thấy việc thôi chức là bình thường thì mới khuyến khích được những người cảm thấy không đủ năng lực sẽ chủ động xin từ chức. Khi xã hội còn coi chuyện từ chức là điều rất căng thẳng, đáng xấu hổ thì rất khó có văn hóa từ chức.

Ông tin nhiều cán bộ không đủ năng lực, uy tín họ sẵn sàng xin thôi chức.

Tuy nhiên, xin thôi chức cũng được xem là một hình thức xử lý vi phạm vì thế, có nhiều người thấy bị áp lực mà không thể thôi chức được.

"Gia đình, dòng họ bị nặng nề quá, căng thẳng quá thì rất khó để những cán bộ này chủ động xin thôi chức. Họ sợ bị đánh giá, ảnh hưởng đến danh dự gia đình", ông Cường nói.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, muốn có văn hóa từ chức cần phải có thời gian để thay đổi dần nhận thức. Ông cũng nói thêm, tới nay ông chưa ghi nhận được trường hợp nào tự xin thôi chức ở Bộ Nội vụ.

Từ chia sẻ của ông Cường có thể nhận thấy, giá trị truyền thống gia đình lâu nay vốn được coi là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, giúp con người sống tốt hơn. Tuy nhiên, khi đứng trước tác động của cơ chế thị trường, ở một góc độ nào đó nhiều giá trị đã bị phá vỡ, nền nếp gia phong, đạo đức của gia đình bị đảo lộn. Giá trị truyền thống gia đình đôi khi lại trở thành áp lực, là gánh nặng với cán bộ, công chức.

Có thể thấy rào cản khác được thể hiện từ vụ việc của ông Nguyễn Bắc Son muốn trả lại 3 triệu USD tiền hối lộ nhưng gia đình không hợp tác.

Cụ thể, khi VKSND Tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bắc Son – cựu Bộ trưởng Bộ TTTT và 13 bị can trong thương vụ MobiFone mua cổ phần AVG, ông Nguyễn Bắc Son được xác định là đã nhận hối lộ 3 triệu USD từ ông Phạm Nhật Vũ.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Bắc Son sẽ khó được hưởng tình tiết giảm nhẹ bởi bị can nhận hối lộ lên đến 3 triệu USD nhưng chỉ khắc phục được hơn 500 triệu số tiền chiếm đoạt. Lý do, dù bị can Nguyễn Bắc Son có ý thức khắc phục nhưng gia đình không hợp tác để nộp tiền.

Số tiền 3 triệu USD được ông Nguyễn Bắc Son khai đã đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền. Ông Son đưa cho con gái khoảng 10 lần, mỗi lần từ 300.000 USD đến 400.000 USD trong những lần bà này từ TP HCM ra Hà Nội thăm gia đình. Khi đưa tiền Son dặn không được gửi tiết kiệm, còn đầu tư vào đâu thì tùy.

Con gái ông Son đã phủ nhận lời khai của bố mình và nói rằng chỉ ra Hà Nội thăm bố mẹ và vợ chồng ông Son có vào TP.HCM vài lần nhưng bà không nhận bất cứ khoản tiền nào từ ông Nguyễn Bắc Son.

Do vậy, cơ quan tố tụng cho rằng, căn cứ kết quả điều tra, đến nay chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị Thu Huyền (con gái ông Son).

Thái An (tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/thu-truong-noi-vucan-bo-kho-tu-chuc-vi-ap-lucgia-dinh-3392242/