Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tiếp nguyên Phó Thủ tướng Israel

Chiều 19-2, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp xã giao ngài Shaul Mofaz, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng lực lượng Phòng vệ Israel.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, những năm qua mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Israel nói riêng đã đạt được những kết quả to lớn, trên nhiều lĩnh vực; đã cụ thể hóa tinh thần thỏa thuận cấp cao giữa hai Nhà nước và giữa các bộ ngành liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngài Shaul Mofaz và các đại biểu tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngài Shaul Mofaz và các đại biểu tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho rằng, hợp tác trong lĩnh vực an ninh của các cơ quan hữu quan hai nước đã đạt được những bước tiến rất nhanh chóng và hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy các quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel, mở ra một giai đoạn mới cho quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Trong thời đại công nghệ số, dữ liệu lớn, việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống tội phạm, tội phạm an ninh mạng đang đặt ra những thách thức to lớn; khẳng định tầm quan trọng của công nghệ số trong sự phát triển của mỗi quốc gia, mỗi thành phố…

Qua đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành mong muốn, các cơ quan hữu quan của hai nước cần thúc đẩy triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác, tăng cường công tác trao đổi đoàn các cấp; hợp tác chuyển giao công nghệ thông tin, các loại thiết bị điện tử, phương tiện chuyên dụng đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng; đáp ứng nhu cầu và tiềm năng hợp tác ngày càng lớn của hai nước trong tình hình mới.…

Chân thành cảm ơn sự tiếp đón của Bộ Công an Việt Nam nói chung và của Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nói riêng, ngài Shaul Mofaz bày tỏ vui mừng về những bước phát triển kinh tế vững chắc của Việt Nam thời gian qua, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Khẳng định, sẽ tiếp tục đóng góp hết sức mình để góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa các cơ quan hữu quan hai nước nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Hà Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dua-quan-he-viet-nam-israel-len-tam-cao-moi-533541/