Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 17/1, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Công đoàn CAND tổ chức Chương trình 'Tết sum vầy - mừng Đảng vui Xuân'.

Dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, bệnh viện, trường CAND; Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và đại diện lãnh đạo các đơn vị tham gia chương trình cùng hàng trăm đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm “Mọi đoàn viên Công đoàn, người lao động trong CAND đều có Tết”, Chương trình “Tết sum vầy - mừng Đảng vui Xuân” là hoạt động mang đậm sự chia sẻ và kết nối nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động được đón Xuân vui tươi, ấm áp, nhất là với những hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và tổ chức Công đoàn các cấp đối với đoàn viên, người lao động.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng quà Tết cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng quà Tết cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Báo cáo kết quả công tác chăm lo cho đoàn viên Công đoàn trong CAND năm 2020, Trung tá Công Thanh Thảo, Ủy viên ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn CAND nêu rõ, Công đoàn CAND đã triển khai đồng bộ các giải pháp với nội dung, hình thức đa dạng nhằm chăm lo hiệu quả, thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong dịp lễ, Tết, các ngày lễ lớn của đất nước. Tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, sinh hoạt chính trị tại các khu di tích lịch sử; thăm, tặng quà gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ; khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa…

Bên cạnh đó, Công đoàn các cấp đã chủ động đề xuất với đảng ủy, lãnh đạo các cấp về các chế độ chính sách cho đoàn viên, tạo nhiều sân chơi lành mạnh bổ ích, không khí vui tươi giúp cán bộ, đoàn viên giảm bớt khó khăn, có đời sống ngày càng tốt hơn, thụ hưởng các giá trị tinh thần nhiều hơn. Hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động đã tạo sự yên tâm, phấn khởi trong đoàn viên Công đoàn khi tham gia tổ chức, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an trong lòng Nhân dân.

Đồng chí Trần Văn Thuật tặng quà Tết cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, đồng chí Trần Văn thuật và các đại biểu đã trao 250 suất quà Tết tặng các đoàn viên đại diện cho hơn 1000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Trần Văn Thuật ghi nhận, biểu dương Công đoàn các cấp toàn ngành Công an đã chăm lo Tết cho các cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Nhân dịp này, đồng chí Trần Văn Thuật đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay với tổ chức Công đoàn ngành Công an nói riêng và tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung để cùng chăm lo tết cho người lao động, lực lượng quan trọng tạo làm ra của cải vật chất cho xã hội, là động lực và nguồn vốn quý giá của doanh nghiệp…

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn tặng quà Tết cho các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình “Tết sum vầy - Mừng Đảng, vui Xuân” năm 2021 được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17/1 tại Học viện Cảnh sát nhân dân với nhiều hoạt động vui tươi lành mạnh như: phiên chợ ngày xuân, hội thi khéo tay công đoàn, hội chợ “0 đồng”, giao lưu ẩm thực, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian đã tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên và người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn được giao lưu, vui chơi, được tặng quà.

Chương trình có sự tham gia của Công đoàn các đơn vị: Công an TP Hà Nội; Công an tỉnh Nghệ An; Công an TP Hải Phòng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động; Bộ tư lệnh Cảnh vệ; Cục Công nghiệp an ninh; Cụm thi đua số 2; Cụm thi đua số 3; Học viện An ninh nhân dân; Học viện Cảnh sát nhân dân; Công đoàn Học viện Chính trị CAND-Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 - Đại học Phòng cháy chữa cháy; Công đoàn Cao đẳng An ninh nhân dân 1 - Trường Văn hóa - Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND; Công đoàn Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị - Cục Truyền thông CAND - Văn phòng Bộ Công an - Gtel - Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an - Cục Cảnh sát Hình sự - Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Viện Khoa học hình sự; Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền - Bệnh viện 19/8 - Cục Hậu cần - Cục Y tế.

Kết quả, trong phần thi trang trí gian hàng và mâm ngũ quả ngày Tết, Giải A thuộc về: Công đoàn Công an TP Hải Phòng, Công đoàn Học viện Cảnh sát nhân dân, Công đoan Học viện An ninh nhân dân, Công đoàn Khối thi đua số 3; Giải B thuộc về Công đoàn Khối thi đua số 4, Công đoàn Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Công đoàn Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công đoàn Cụm thi đua số 3, Công đoàn Cục Công nghiệp an ninh; Giải C thuộc về Công đoàn Cụm thi đua số 2, đội Công đoàn các trường: Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND - Cao đẳng An ninh nhân dân 1 - Trường văn hóa; đội Công đoàn các trường: Học viện Chính trị CAND - Đại học Phòng cháy chữa cháy - Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1; Công an TP Hà Nội. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao giải phần thi trò chơi dân gian cho các đội thi…

Thứ trưởng nguyễn Văn Thành và các đại biểu cùng các đoàn viên, người lao động tại chương trình.

Thông qua các hoạt động của chương trình sẽ tạo thêm động lực, niềm tin cho đoàn viên, người lao động với tổ chức Công đoàn trong CAND, khích lệ, động viên đoàn viên, người lao động làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày càng gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các đội đoạt giải A, B và C phần thi trang trí gian hàng và mâm ngũ quả ngày Tết (từ trên xuống).

Vũ Linh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/nhip-cau-nhan-ai/thu-truong-nguyen-van-thanh-tang-qua-cho-doan-vien-co-hoan-canh-kho-khan-627766/