Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Quảng Nam và Đà Nẵng

Trưa 16-10, tại trụ sở CAH Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), đoàn công tác của Bộ CA do Trung tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với CA tỉnh Quảng Nam, CATP Đà Nẵng, Trại giam An Điềm (đóng tại Đại Lộc) về công tác ứng phó với thiên tai, lũ lụt.

Trưa 16-10, tại trụ sở CAH Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), đoàn công tác của Bộ CA do Trung tướng, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với CA tỉnh Quảng Nam, CATP Đà Nẵng, Trại giam An Điềm (đóng tại Đại Lộc) về công tác ứng phó với thiên tai, lũ lụt.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao 25 triệu đồng của Cục CSGT hỗ trợ 5 hộ gia đình bị sạt lở đất tại xã Đại Lãnh cho lãnh đạo H. Đại Lộc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao 25 triệu đồng của Cục CSGT hỗ trợ 5 hộ gia đình bị sạt lở đất tại xã Đại Lãnh cho lãnh đạo H. Đại Lộc.

Sau khi nghe các báo cáo của lãnh đạo CA tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng về diễn biến phức tạp của mưa lũ, tình hình thiệt hại và công tác ứng phó, di dời dân, tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt; kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra... Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chia sẻ những mất mát thương tâm, thiệt hại lớn về tài sản do thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn miền Trung nói chung và tại tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng nói riêng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, đánh giá rất cao CA tỉnh Quảng Nam, CATP Đà Nẵng đã nỗ lực giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ, thực hiện tốt công tác hỗ trợ, giúp đỡ khắc phục hậu quả sau mưa lũ; Trại giam An Điềm đã nỗ lực trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. "Mỗi khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra, bao giờ lực lượng CA cũng ở tuyến đầu, cùng với các lực lượng khác đã có những chủ trương, phương án kịp thời, nhờ đó đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh.

Với quan điểm bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân trong lúc bình thường đã khó, trong thiên tai thì nhiệm vụ này càng khó khăn hơn gấp bội, trước diễn biến mưa lũ trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam còn tiếp tục diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị CA 2 địa phương trên, Trại giam An Điềm tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho nhân dân. Sau mưa lũ, lực lượng CA tiếp tục nỗ lực giúp đỡ người dân, các gia đình chính sách, người neo đơn, các trường học dọn dẹp vệ sinh để sớm ổn định cuộc sống, sinh hoạt; chú trọng đến công tác phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã thống nhất cấp bổ sung từ nguồn kinh phí phòng chống thiên tai của Bộ CA cho CA tỉnh Quảng Nam 3 tỷ đồng, CATP Đà Nẵng 1 tỷ đồng để thực hiện công tác phòng chống mưa lũ; duyệt, cấp ngay cho CA tỉnh Quảng Nam 1 máy đẩy Suzuki công suất 40CV, 1 vỏ ca nô ST4200 để lắp cho máy đẩy; 200 phao áo cứu sinh; đại diện cựu CSGT hỗ trợ 5 trường hợp bị sạt lở đất gây hư hỏng nhà cửa xảy ra tại xã Đại Lãnh (H. Đại Lộc) mỗi hộ 5 triệu đồng.

L.V

Lãnh đạo CATP Hà Nội và CBCS quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung.

Ngày 16-10, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động Ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Để chia sẻ với những đau thương, mất mát của đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra, Đảng ủy- Ban giám đốc CATP Hà Nội phát động và kêu gọi toàn thể tướng lĩnh, CBCS Công an thủ đô nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái.., dành ít nhất 1/2 ngày lương để ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ.

Tại buổi lễ đã quyên góp được hơn 4 tỷ đồng; số tiền này sẽ được CATP Hà Nội cử các đoàn công tác đến động viên, thăm hỏi và tặng quà cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trong thời gian sớm nhất.

H.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233165_thu-truong-nguyen-van-son-kiem-tra-cong-tac-ung-pho-mua-lu-tai-quang-nam-va-da-nang.aspx