Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác tại Trại giam Xuân Hà

Chiều 23-9, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trại giam Xuân Hà (xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh)

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an; Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc, Thượng tá Cao Ngọc Diện, Giám thị trại đã báo cáo với đồng chí Thứ trưởng và đoàn công tác kết quả của Trại Giam Xuân Hà trong 9 tháng đầu năm 2019. Trại giam Xuân Hà gồm Khu trung tâm và phân trại số 1: Đóng tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; phân trại số 2: Đóng tại xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với phạm nhân; đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; kịp thời khen thưởng, biểu dương những phạm nhân có thành tích trong học tập, lao động; hoạt động của Hội đồng Tự quản thường xuyên được chấn chỉnh, kiện toàn. Công tác xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện, tạm đình chỉ được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn kiểm tra bếp ăn của phạm nhân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đã chia sẻ những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ Trại giam Xuân Hà, đồng thời biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo đơn vị đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Ban giám thị Trại giam Xuân Hà rà soát lại công tác nghiệp vụ, làm tốt công tác quản lý lao động, nắm chắc tình hình tư tưởng của phạm nhân trong quản lý, giáo dục.

Thời gian tới, đơn vị làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tại trại giam Xuân Hà. Xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu, then chốt trong công tác công an. Giáo dục, tạo điều kiện để cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác, đồng thời đảm bảo chế độ, tạo điều kiện tốt nhất để phạm nhân yên tâm, lao động, cải tạo.

Giáo dục phạm nhân bằng tình người.Thực hiện đúng, đủ chính sách của Nhà nước đối với phạm nhân. Sử dụng lao động trách nhiệm, bằng tình người. Để phạm nhân có điểm tựa, khơi gợi lương thiện để họ yên tâm, cải tạo. Trại giam Xuân Hà cần tăng cường mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, đền ơn đáp nghĩa tại địa phương, thắt chặt mối đoàn kết gắn bó giữa Công an với nhân dân, nhân dân với Công an.

Đối với cán bộ, chiến sỹ đồng chí Thứ trưởng yêu cầu phải tự quản lý chính mình để làm tốt nhiệm vụ quản lý phạm nhân, nội bộ đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và đoàn công tác đã kiểm tra cơ sở vật chất nơi công tác, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ Trại giam Xuân Hà và cơ sở giam giữ tại Trại. Đồng chí Thứ trưởng đã giành nhiều thời gian nói chuyện, lắng nghe tâm tư các phạm nhân; động viên họ yên tâm cải tạo, sớm trở về với gia đình và xã hội.

Xuân Lý – Văn Hùng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/lam-tot-cong-tac-xay-dung-dang-xay-dung-luc-luong-tai-trai-giam-xuan-ha-562789/