Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Lít-va

Sáng ngày 23/01, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng tiếp và làm việc với Đoàn công tác Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Lít-va do Ngài Eimutis Misiunas, Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn về phương hướng hợp tác trong lĩnh vực công vụ và chính quyền địa phương.

Cùng dự buổi làm việc có Quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Trần Lưu Trung; Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức Nguyễn Tư Long; Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Nguyễn Văn Đức và một số công chức có liên quan.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác Bộ Nội vụ nước Cộng hòa Lít-va đã có chuyến thăm và làm việc với Bộ Nội vụ Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, hai nước Việt Nam và Lít-va đã thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18/3/1992. Hai nước đã ký Nghị định thư về thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ, nhưng chưa lập đại sứ quán. Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan kiêm nhiệm Lít-va. Đại sứ Lít-va tại Trung Quốc kiêm nhiệm Việt Nam. Lít-va đánh giá cao thành tựu đổi mới và chính sách đối ngoại rộng mở của Việt Nam, khẳng định mong muốn duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài với Việt Nam, nhất là về kinh tế, thương mại. Nước bạn mong muốn hợp tác với Việt Nam để khai thác các thế mạnh và tiềm năng của Việt Nam, đồng thời, muốn thông qua Việt Nam để phát triển quan hệ với các nước khác ở Châu Á và Đông Nam Á.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng khẳng định, Bộ Nội vụ Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ những vấn đề mà Bộ Nội vụ hai nước cùng quan tâm. Thứ trưởng hy vọng rằng, qua buổi làm việc này sẽ góp phần tăng cường sự hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Lít-va; cùng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ trong lĩnh vực cải cách công vụ, công chức và chính quyền địa phương nói riêng.

Tiếp lời Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lít-va Eimutis Misiunas cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của Thứ trưởng cùng lãnh đạo một số đơn vị dành cho ông và Đoàn công tác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lít-va cho biết, đây là lần đầu tiên đến Việt Nam, cũng là lần đầu tiên Bộ Nội vụ Lít-va có chuyến thăm chính thức và làm việc với Bộ Nội vụ Việt Nam. Ngài Eimutis Misiunas tin tưởng và mong muốn rằng, hai bên đều có chung sự quan tâm và mong muốn chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực công vụ, công chức và chính quyền địa phương; ngoài ra, sẽ tìm hiểu các mối quan hệ hợp tác khác trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng giới thiệu khái quát về đặc điểm tự nhiên ở Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ và các cấp hành chính ở Việt Nam, trong đó, nhấn mạnh đến tổ chức chính quyền địa phương. Thứ trưởng mong muốn được phía bạn chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức bộ máy hành chính, về chính quyền địa phương, về công vụ, công chức để Việt Nam có thể học hỏi, đúc rút kinh nghiệm quý báu trong quá trình cải cách hành chính ở Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam đang ưu tiên tổ chức sắp xếp bộ máy và các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, để đảm bảo tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh lãng phí và manh mún.

Về công vụ, công chức, Việt Nam mong muốn tuyển dụng được đội ngũ công chức có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ. Từ năm 2008 Việt Nam đã ban hành Luật Cán bộ, công chức và năm 2010 đã ban hành Luật Viên chức. Trong đó, đã có những điều khoản quy định về thu hút nhân tài và hiện nay, Việt Nam cũng đang hợp tác với nhiều nước để học tập kinh nghiệm về thu hút nhân tài vào phục vụ nền hành chính.

Về cải cách tài chính công, Việt Nam cũng đang nỗ lưc cải cách để quản lý và sử dụng tài chính công một cách hiệu quả nhất.

Về hiện đại hóa hành chính, Việt Nam đang chú trọng đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin vào các quy trình quản lý nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhà nước, cho doanh nghiệp và người dân. Trong đó, xây dựng Chính phủ điện tử và chính quyền điện tử được chú trọng và ưu tiên.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lít-va Eimutis Misiunas phát biểu tại buổi làm việc

Chia sẻ với Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Bộ trưởng Eimutis Misiunas cho biết, Chính phủ nước Cộng hòa Lít-va gồm có 14 bộ; trong đó, Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý cả về an ninh, quốc phòng và quản lý hành chính nhà nước. Lít-va có 64 thành phố, người dân có quyền tham gia bầu cử tại địa phương và tham gia các hoạt động xã hội khác.

Để thực hiện hiệu quả nền hành chính, Lít-va cũng nỗ lực tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế công chức và ứng dụng công nghệ thông tin, củng cố các cơ quan hành chính nhà nước. Mặc dù bộ máy gọn nhẹ nhưng chất lượng phục vụ nhân dân không những không giảm mà còn tăng lên rõ rệt.

Trong lĩnh vực công vụ, Lít-va chú trọng những đặc điểm đặc thù của nền công vụ, do đó, đã xây dựng một nền công vụ hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thu hút nhân tài vào khu vực công; xây dựng cơ chế khuyến khích nhân viên làm việc; xây dựng cách thức tuyển dụng và lựa chọn người có tài vào nền công vụ. Năm 2018, Lít-va đã thông qua Luật Công vụ làm cơ sở giúp đất nước có nền công vụ hiện đại và hoạt động động hiệu lực, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Lít-va cũng thực hiện chính sách tăng lương cho công chức, góp phần tạo thu nhập cao hơn cho công chức.

Bộ trưởng Eimutis Misiunas cũng cho biết, để thu hút nhân tài vào khu vực công là một thách thức lớn vì phải cạnh tranh khốc liệt với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi thực hiện cải cách hành chính, Lít-va đã tăng lương cho công chức, ngoài ra, chú trọng tạo điều kiện để có môi trường làm việc phù hợp. Bộ trưởng Eimutis Misiunas cho rằng, tăng lương cao cho công chức chỉ là một cách, là một động lực để thu hút nhân tài nhưng không phải là tất cả. Vì vậy, Luật Công vụ được ban hành đã cho phép công chức làm việc tại nhà để tạo điều kiện cho những người trẻ, những người có con nhỏ có điều kiện chăm sóc gia đình nhưng hiệu quả công việc vẫn đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, Lít-va cũng xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho công chức và đưa ra những chương trình, quy trình đào tạo để phát triển nhân tài phục vụ nền hành chính.

Về chính quyền địa phương, Lít-va phát huy chính quyền địa phương tự trị dựa trên sự hoạt động độc lập và khả năng ra quyết định của các vùng; phát triển vùng là sự ưu tiên của Chính phủ Lít-va. Trong đó, Bộ Nội vụ có vai trò cân bằng giữa các vùng.

Về hiện đại hóa hành chính, Lít-va cho rằng, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin là ưu tiên hàng đầu nhằm giúp hiện đại hóa nền hành chính. Là một nước có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại bậc nhất châu Âu, Lít-va cũng tiến hành đơn giản hóa các thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Mặc dù vậy, một thách thức không nhỏ đó là Lít-va chưa có một hệ thống hành chính chuyên nghiệp. Do đó, để khắc phục hạn chế này, Lít-va đã lập ra một danh sách các nhiệm vụ ưu tiên, trong đó, muốn tăng lương công chức gấp đôi khu vực tư , nhất là công chức trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhưng cũng chưa thể làm được trong thời điểm hiện tại.

Quang cảnh buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho rằng, qua trao đổi, Bộ Nội vụ hai nước có nhiều vấn đề cùng quan tâm, do đó có thể học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa Bộ Nội vụ của hai nước.

Thứ trưởng cũng cho biết thêm, trong chương trình nghị sự của Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến tổ chức bộ máy hành chính, do đó, trong năm 2019 Việt Nam sẽ tập trung nguồn lực để tổ chức bộ máy và sắp xếp đơn vị hành chính gọn nhẹ. Chính phủ Việt Nam đang sửa đổi các luật để trình Quốc hội như Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức nhằm thiết kế, tổ chức một nền hành chính công tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, trong các Luật đều có quy định việc thu hút đội ngũ nhân tài vào nền công vụ, cùng với việc đảm bảo chế độ lương, môi trường làm việc cho công chức, viên chức.

Sau buổi làm việc này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa Bộ Nội vụ hai nước và có nhiều buổi làm việc để tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau, bên cạnh đó, có thể trao đổi các đoàn công tác để tìm hiểu kỹ hơn về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đây cũng là những vấn đề Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đặc biệt quan tâm.
Thứ trưởng đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế xây dựng chương trình hợp tác cụ thể về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và mong muốn Bộ Nội vụ hai nước càng ngày càng thắt chặt thêm mối quan hệ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước lên một tầm cao mới./.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng và Bộ trưởng Eimutis Misiunas trao tặng quà lưu niệm

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Thanh Tuấn

Nguồn Bộ Nội Vụ: https://moha.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-hoat-dong-cua-bo-noi-vu/thu-truong-nguyen-duy-thang-tiep-va-lam-viec-voi-40346.html